Trường THPT Quỳ Hợp 3: Tạo nền vững chắc cho tương lai tuổi trẻ

(Baonghean) - Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Quỳ Hợp 3 nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học. Vị thế của nhà trường dần được khẳng định, tạo niềm tin vững chắc trong cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện nhà.

Cách đây vừa tròn 15 năm, trên vùng đất xóm Quang Minh, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Trường THPT DTNT Quỳ Hợp (nay là Trường THPT Quỳ Hợp 3) chính thức được thành lập theo Quyết định số 5081/QĐ.UB-TC ngày 27/12/2001 của UBND tỉnh.

Các thầy, cô giáo Trường THPT Quỳ Hợp 3.Ảnh: Thu Hương
Các thầy, cô giáo Trường THPT Quỳ Hợp 3. (ảnh: Thu Hương)

Vượt qua khó khăn, thiếu thốn ban đầu, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành cấp huyện, cấp tỉnh, sự nhiệt tình ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, nhân dân huyện nhà, đến ngày 5/9/2002, trường chính thức bước vào năm học đầu tiên. Buổi đầu thành lập, toàn trường chỉ có 18 cán bộ, giáo viên với 373  học sinh, thầy và trò học tập trong những căn phòng cấp 4 nhỏ hẹp. Vì không đủ phòng để học 2 ca, nên trường đã phải mượn phòng học buổi chiều tại Trường THCS xã Châu Quang.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phòng ốc khang trang, đổi mới phương pháp dạy và học đã tạo nên bước phát triển đáng tự hào trong sự nghiệp “trồng người” trên địa bàn.

m
Trường tổ chức hội ý chuyên môn sau một giờ dạy.

Mười lăm năm qua, ngành GD&ĐT đầu tư hàng chục tỷ đồng kết hợp nguồn lực đóng góp của phụ huynh và cựu học sinh chăm lo xây dựng Trường THPT Quỳ Hợp 3 khang trang với nhiều thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Hiện nhà trường có nhà học 3 tầng với 18 phòng học, phòng chức năng, khu nhà hiệu bộ và khu nội trú với 20 phòng ở, bếp ăn sạch sẽ, ấm cúng.

Khuôn viên nhà trường được bao bọc bởi hệ thống tường rào kiên cố, sân trường lát gạch và bê tông hóa, có hệ thống cây xanh bao phủ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Trường đang chuẩn bị xây thêm 1 nhà 3 tầng với các phòng học, phòng chức năng và phòng thí nghiệm. 

Hiện trường có 27 lớp với 982 học sinh trong đó có hơn 82% con em các đồng bào dân tộc thiểu số; có đội ngũ 68 cán bộ, viên chức trong đó có 1 tiến sỹ, 11 thạc sỹ, 1 giáo viên đang học cao học, 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều thầy cô giáo nêu gương sáng trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, yêu thương giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. 

m
Nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. ( Ảnh chụp tại lớp 12A1)

Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh; thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và dạy bám sát đối tượng; phân loại và bố trí tiết dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém; có kế hoạch và triển khai sớm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm qua có những bước đột phá: tỷ lệ học sinh đạt loại khá giỏi tăng, yếu kém giảm so với năm trước; tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98%. Mười lăm năm qua, trường đã đào tạo được hơn 3.000 lượt em học sinh tốt nghiệp ra trường, có nhiều em theo học các trường đại học lớn, có em đã trở thành những kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, công an…

Đặc biệt là nhà trường không chỉ chú trọng về chất lượng đào tạo mà còn phân luồng, hướng nghiệp, đồng thời liên kết với các đơn vị bạn để định hướng tương lai cho các em học sinh ngay từ trong ghế nhà trường THPT. Hiện nay nhà trường đã liên kết với Viện Công nghệ mới để đưa học sinh đi du học theo chương trình học bổng tại Thái Lan; liên kết với các đơn vị dạy nghề để đào tạo nghề trung cấp cho các em ngay khi các em học THPT để sau khi ra trường các em có thể làm việc chuyên nghiệp; liên kết với các đơn vị du học để dạy ngoại ngữ miễn phí và định hướng sau khi tốt nghiệp THPT cho các em. 

m
Trường cũng chú trọng đổi mới phương pháp kiểm tra chất lượng học sinh.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, các phong trào thi đua được nhà trường tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả theo từng tháng trong năm với những hình thức hoạt động đa dạng phong phú, luôn đổi mới, được cán bộ giáo viên, học sinh hưởng ứng tích cực và có hiệu quả. Qua các phong trào, chất lượng giáo dục ngày được nâng cao.

Ghi nhận nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường vinh dự được Bộ GD& ĐT tặng bằng khen về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhiều năm liền là đơn vị tiên tiến của ngành, Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức: Công đoàn, đoàn thanh niên được xếp loại tiên tiến xuất sắc hàng năm và nhiều thành tích khác. Vị thế của nhà trường dần được khẳng định, tạo được niềm tin vững chắc trong cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện nhà. Trường vinh dự được đón các đoàn khách quý về thăm và nhiều đoàn khách, đoàn đại biểu đến tham quan, học tập.

Trải qua 15 năm xây dựng và phấn đấu, mặc dù thành tích đạt được chưa nhiều, nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. 15 năm mới chỉ là sự khởi đầu, song  cũng chính là sự chuẩn bị đầy đủ và vững chắc cho những chặng phát triển tiếp theo.

Hàng năm trường có 2 phong trào thiện nguyện lớn: Phong trào áo ấm tặng bạn và chung tay đón Tết. (Trong ảnh: Hiệu trưởng trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó)
Hàng năm trường có 2 phong trào thiện nguyện lớn: Phong trào áo ấm tặng bạn và chung tay đón Tết. (Trong ảnh: Hiệu trưởng trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó).

Nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, phấn khởi, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 sẽ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, không ngừng đổi mới và sáng tạo, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng quê hương Quỳ Hợp ngày một giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy để “tạo nền vững chắc cho tương lai tuổi trẻ”.

Để hoàn thành những nhiệm vụ lớn lao và nặng nề đó, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của cán bộ nhân dân huyện nhà, của các doanh nghiệp, cơ sở đơn vị, sự đồng tâm hợp lực của phụ huynh học sinh; nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự cống hiến, nỗ lực vượt khó hơn nữa của các cán bộ, giáo viên, học sinh .

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Trường THPT Quỳ Hợp 3 vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 đồng chí được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Minh Đạt

(Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 3)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.