Trường Tiểu học Hưng Phúc đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, Trường Tiểu học Hưng Phúc (Tp.Vinh) tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

bna_ văn nghệ.JPG
Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trường Tiểu học Hưng Phúc được thành lập vào tháng 8/2018. Lễ khai giảng đầu tiên của trường ngày 4/9/2018 mở đầu cho hành trình xây dựng tập thể sư phạm, hành trình “trồng người” của các thế hệ giáo viên, học sinh. Vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Hưng Phúc đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trong dạy và học, đó là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, giáo viên cùng các thế hệ học sinh nhà trường trong 5 năm qua.

bna_ đại biểu.JPG
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Thị Cẩm Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh; cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đến nay, trường đã có khuôn viên khang trang, xanh mát, sạch đẹp phục vụ dạy học trải nghiệm và bữa ăn bán trú; có sân chơi, bãi tập, đầy đủ. Phòng học, các phòng chuyên biệt phục vụ dạy học được bố trí hợp lý, đảm bảo công năng. Các thiết bị dạy học của nhà trường được trang bị đầy đủ và hiện đại theo quy định của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Xác định môi trường giáo dục, chất lượng dạy và học là mục tiêu hàng đầu, bởi vậy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ giáo viên. Sau 5 năm nỗ lực, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Nhà trường xây dựng môi trường học tập thân thiện. Ảnh ĐVCC.jpg
Nhà trường xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Ảnh: ĐVCC

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, cùng với bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhà trường tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học tích cực nhằm phát huy khả năng sáng tạo, sự chủ động tiếp thu kiến thức, đồng thời quan tâm công tác bồi dưỡng năng khiếu; từ đó phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng lên. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt từ 98,6 - 100%. Tỉ lệ học sinh thi đạt đủ điểm vào Trường THCS Đặng Thai Mai ngày một tăng lên, năm học 2022 - 2023 đạt 10% trên tổng số học sinh lớp 5. Rất nhiều học sinh tích cực tham gia và đạt giải cao trong các kỳ giao lưu, các sân chơi trí tuệ.

bna_ đón bằng.JPG
Trao bằng công nhận đạt trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho đại diện Trường Tiểu học Hưng Phúc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo, giáo viên, nhà trường liên tục đạt các danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể Lao động Xuất sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

bna_ Bà Thảo.JPG
Bà Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh đã xây dựng Trường Tiểu học Hưng Phúc trở thành 1 trong 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Để phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân, đồng chí Trần Thị Cẩm Tú đề nghị tập thể đội ngũ quản lý, thầy cô giáo luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao đạo đức nhà giáo, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, tổ chức giáo dục thực chất, đảm bảo mục tiêu giáo dục tiểu học hiệu quả nhất; tạo nền tảng cho học sinh vững vàng lên trung học cơ sở. Cùng với đó, thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong nhà trường, bắt kịp xu thế phát triển giáo dục của thời đại; tiếp tục phát triển mạnh mẽ các cuộc vận động lớn, phong trào của ngành; cải tiến chất lượng, có nhiều sáng tạo trong giáo dục, lan tỏa giá trị trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, cái nôi nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tuệ, tâm hồn trẻ thơ...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.