"Từ nay mẹ đỡ vất vả hơn rồi!"

(Baonghean) - Em Nguyễn Duy Trí, học sinh lớp 11 chuyên tin Trường PTTH chuyên Đại học Vinh đã thốt lên như vậy khi biết mình đạt giải 3 Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XX năm 2014 với sản phẩm “Thiết bị tự động sưởi ấm cho gà con”.

Em Nguyễn Duy Trí
Em Nguyễn Duy Trí
Đến khu công vụ thuộc Trạm khách T50, Quân khu 4, chúng tôi được nghe câu chuyện về cậu học trò có dáng người mảnh khảnh, thư sinh, hiếu thảo, ham học. Trong căn phòng nhỏ của khu tập thể không có nhiều đồ vật giá trị, nhưng góc học tập của 2 chị em Trí ngay ngắn, ngăn nắp, cùng chiếc máy tính là niềm đam mê nghiên cứu phần mềm của em. Tìm hiểu qua sản phẩm của Trí sáng chế ra, chúng tôi thấy rõ ưu điểm vượt trội, vì với thiết bị này sẽ giúp người chăn nuôi duy trì, đảm bảo được nhiệt độ phù hợp với từng ngày tuổi của gà con, việc điều hòa nhiệt độ cho chuồng gà được thực hiện tự động, khi nhiệt độ cao hơn mức cần thiết, bóng đèn sẽ tự động tắt, do đó tiết kiệm và tránh hao phí điện năng, giá thành thấp, lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.
Nguyên lý hoạt động của thiết bị căn cứ vào nhiệt độ cần thiết cho gà con theo từng ngày tuổi. Trên cơ sở sử dụng Bo mạch Intel Galileo, hệ thống điều khiển thiết bị qua kết nối không dây, bóng đèn sợi đốt, cảm biến nhiệt LM35 và thiết bị relay. Sử dụng cảm biến nhiệt LM35 đo nhiệt độ trong chuồng, ứng với từng ngày tuổi của gà. Nếu nhiệt độ đo được cao hơn khoảng nhiệt thích hợp, thông qua Bo mạch Intel được lập trình sẵn phù hợp với số ngày tuổi gà con, điều khiển thiết bị Relay tự động tắt bóng đèn để ngừng tỏa nhiệt. Ngược lại nhiệt độ đo được thấp hơn khoảng nhiệt thích hợp thì relay sẽ tự động bật bóng đèn để tỏa nhiệt. Quá trình đó được lặp đi lặp lại, từ đó, nhiệt độ trong chuồng nuôi luôn được điều hòa phù hợp với gà con. 
Khi chúng tôi hỏi về lý do chọn đề tài này để nghiên cứu, em tâm sự: “Mẹ em làm nhân viên nuôi quân trong quân khu bộ, được phân công chăn nuôi. Mỗi lần đến đợt gà con nở thì thấy mẹ đi sớm và về muộn hơn mọi ngày. Em hỏi thì mới biết là mẹ phải vào cơ quan sớm để bật, tắt đèn sưởi ấm cho gà con. Từ đó, em suy nghĩ phải làm sao có một thiết bị bật, tắt bóng đèn sưởi ấm tự động để giúp mẹ. Sau hơn 1 tháng nghiên cứu và thử nghiệm thành công, em rất mừng vì sản phẩm của em phần nào giúp mẹ đỡ vất hơn trong công việc...”.
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là sự kiện thường niên do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ năm 1995. Sản phẩm dự thi “Thiết bị sưởi ấm cho gà con” của Trí được đánh giá cao, đạt giải 3 và em vinh dự được nhận giải thưởng tại Hà Nội vào ngày 10/8 vừa qua.
Được biết, Trí là con thứ 2 của vợ chồng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Duy Tâm, công tác tại Đội xe Quân khu 4 và Trung úy QNCN Nguyễn Thị Lý, nhân viên nuôi quân thuộc Phòng Hậu cần, Bộ tham mưu Quân khu 4. Công việc của bố thường xuyên phải vắng nhà, còn mẹ thì luôn phải đi sớm, về muộn, nên từ nhỏ, 2 chị em Trí không những chăm ngoan, học giỏi mà còn biết giúp mẹ những việc nhà. Hiện nay, chị gái của Trí đang học năm thứ 2 Trường Đại học Vinh. Thầy giáo Phan Xuân Vọng, Chủ nhiệm lớp của Trí cho chúng tôi biết: “Trí là một học sinh chăm ngoan, học giỏi đều các môn. Đặc biệt, ở em có niềm đam mê nghiên cứu các phần mềm máy tính, nên trong học tập, em có rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Tôi hy vọng, với sản phẩm đầu tay này sẽ là động lực để Trí tiếp tục nghiên cứu thành công nhiều ứng dụng có giá trị thực tiễn trong thời gian tới...”.
Bài, ảnh: Nguyễn Đức Cương
(Hòm thư: 5NK -129, TP Vinh)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.