Tướng Mỹ: Ukraine chỉ còn 30-45 ngày để phản công

Lan Hạ (Theo Kyiv Independent, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Trong cuộc phỏng vấn ngày 10/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng, Ukraine chỉ còn hơn 30 ngày để chiến đấu trước khi thời tiết cản trở cuộc phản công của nước này.

Theo Tướng Mark Milley, điều kiện thời tiết lạnh hơn sẽ khiến Ukraine khó xoay sở hơn. Ông thừa nhận cuộc tấn công đã diễn ra chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông nói: “Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra. Ukraine vẫn đang tiến lên đều đều”.

Tướng Milley cho biết hiện còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công có thất bại hay không, nhưng lưu ý: "Ukraine đang tiến lên với tốc độ rất ổn định. Vẫn còn một khoảng thời gian hợp lý, có lẽ còn khoảng 30-45 ngày nữa thời tiết còn thích hợp để chiến đấu".

Tuy nhiên, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố, nước này có kế hoạch tiếp tục cuộc phản công bất kể điều kiện thời tiết như thế nào. Ông Budanov nói: “Các hoạt động chiến đấu sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác”. "Trong cái lạnh, ẩm ướt và bùn lầy, việc chiến đấu càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, giao tranh vẫn sẽ tiếp tục. Cuộc phản công sẽ tiếp tục".

ANH 1.jpeg
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Đô đốc, Huân tước Tony Radakin, nhận định: “Ukraine đang thắng và Nga đang thua”. Ông Radakin giải thích: “Đó là vì Nga muốn khuất phục Ukraine và đặt nước này dưới sự kiểm soát của Nga. Điều đó đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra, đó là lý do tại sao Ukraine chiến thắng”.

Ông nói thêm rằng Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ của mình khi đã lấy lại được 50% diện tích đất mà Nga chiếm đóng. Ông cho biết sự tiến bộ của Ukraine cũng là nhờ vào việc cộng đồng quốc tế “gây áp lực kinh tế và ngoại giao, và Nga đang phải gánh chịu hậu quả vì điều đó”.

Trong diễn biến khác, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jonathan Feiner cho biết, chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng bắt đầu chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, nhưng vẫn chưa sẵn sàng công bố một bước như vậy. Ông Feiner nêu rõ: "Tôi sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì. Chúng tôi không có quyền quyết định công bố các khả năng mới của mình (cho Ukraine). Nhưng quan điểm của chúng tôi từ trước đến nay là chúng tôi sẽ mang đến cho Ukraine những khả năng giúp nước này thành công trên chiến trường”.

Nhận định trên của ông Feiner được đưa ra trong bối cảnh trước đó kênh truyền hình ABC News đưa tin rằng tên lửa tầm xa ATACMS có thể được đưa vào gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine. ATACMS có thể tấn công ở khoảng cách lên tới 300 km và được phóng từ các Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) hiện có của Ukraine. Chính quyền Kiev đã nhiều lần yêu cầu Washington cung cấp loại vũ khí này. Tuy nhiên, vào giữa tháng 8, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về ATACMS và lưu ý rằng Kiev đã nhận được mọi thứ được yêu cầu cho một cuộc phản công trong quá trình tham vấn giữa quân đội hai nước./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.