Tuyển sinh quân sự đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng

Phong Quang – Trần Dũng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 14/2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển sinh năm 2019.

Tham gia hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị cùng đại biểu các điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ làm công tác tuyển sinh quân sự của 21 Ban CHQS huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác tuyển sinh quân sự có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cán bộ, sĩ quan có chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị của toàn quân, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới hiện nay.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An (Trần Dũng)
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Dũng
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Công tác tuyển sinh quân sự năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả các khâu tuyển sinh đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn trúng tuyển của các trường trong Quân đội tăng so với năm 2017. Đặc biệt, thí sinh nữ, thí sinh là người dân tộc thiểu số trúng tuyển vào các trường đại học quân sự tăng hơn so với năm 2017. Các học viện, nhà trường Quân đội trong năm 2018 tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển, và cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu…

Bên cạnh những kết quả đạt được đó, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần khắc phục của công tác tuyển sinh quân sự năm 2018 như: Công tác làm hồ sơ tuyển sinh vẫn còn sai sót thông tin; Công tác khám sức khỏe ở cấp huyện, thị, thành có nơi thực hiện chưa tốt, còn để nhà trường Quân đội trả thí sinh trúng tuyển về địa phương do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe; cán bộ tuyển sinh một số địa phương nhập hồ sơ chưa chính xác đối tượng ưu tiên của thí sinh; công tác tuyên truyền hướng nghiệp quân sự của các nhà trường quân đội và các địa phương chưa đạt kết quả cao; tỉ lệ các cháu đạt Học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia vào các trường Quân đội chưa nhiều…

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An (Trần Dũng)
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Dũng
Là mảnh đất có truyền thống hiếu học, nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương trong cả nước có nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội. Năm 2018, toàn tỉnh có 20.370 thí sinh dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài quân đội (chiếm 6,3% so với dân số toàn tỉnh); trong đó có 2.108 thí sinh dự thi vào các trường Quân đội (chiếm 11% số lượng thí sinh toàn tỉnh), và đã có 496 thí sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trong Quân đội (chiếm 23,53% số thí sinh dự thi quân sự). Các địa phương có nhiều thí sinh thi đậu các trường Quân đội tiêu biểu như huyện Đô Lương (có 76 thí sinh trúng tuyển), Diễn Châu (có 65 thí sinh trúng tuyển), Thành phố Vinh (có 54 thí sinh trúng tuyển), Thanh Chương, Yên Thành, Quỳnh Lưu…
Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ: “Năm 2019, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho các đối tượng quân nhân và học sinh, sinh viên, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng các trường chuyên lớp chọn, trường dân tộc nội trú. Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng như thành lập các đoàn công tác tư vấn, phối hợp cơ quan báo chí, thông qua băng đĩa, Học kỳ Quân đội…Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, tránh sai sót; tổ chức khám, kết luận sức khỏe đảm bảo chất lượng, chặt chẽ; tiến hành tuyển sinh đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng…”./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.