Tuyên truyền, phát huy hiệu quả kinh tế vườn rừng ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được thống nhất trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Báo Nghệ An với Thường trực Huyện ủy Quế Phong về phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội vào sáng 4/1 .
Đại diện đoàn công tác Báo Nghệ An thông qua báo cáo tại buổi làm việc với Thường trưc Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Hải
Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Lữ Đình Thi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong; Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Năm 2017, trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa 2 bên, huyện Quế Phong và Ban biên tập báo Nghệ An có nhiều giải pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Báo Nghệ An đã tuyên truyền nổi bật nhiều hoạt động trên địa bàn huyện Quế Phong.Trong năm, Báo đã đăng 85 bài viết và nhiều tin, bài trên các ấn phẩm, xây dựng 3 trang địa phương cùng nhiều chuyên đề tuyên truyền nổi bật (về xây dựng đảng ở vùng đặc thù biên giới, các mô hình kinh tế nhằm giúp huyện thoát nghèo, nỗ lực cải thiện cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn...)
Báo đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho 40 cộng tác viên tiêu biểu; tiếp nhận và xử lý 7 đơn thư khiếu nại liên quan đến địa bàn.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong và các ban, phòng huyện tiếp xúc với bà con nhân dân. Ảnh: Hồ Phương
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong (giữa) tiếp xúc cử tri tại xã Mường Nọc. Ảnh: Hồ Phương

Về thực hiện Chỉ thị 11/CT, Huyện ủy Quế Phong đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đặt mua và sử dụng báo Đảng. Đến quý 4/2017, ngoài số báo cấp, toàn huyện đặt mua 253 tờ/kỳ (tăng 5 tờ so với năm trước). Có 4 đơn vị được khen thưởng về phát hành, sử dụng báo trong năm 2017.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền và đặt mua báo đảng vẫn còn một số hạn chế khi chưa có các chuyên đề nổi bật, còn một số đầu mối đảng bộ chưa đặt mua báo cho chi bộ trực thuộc theo quy định…

Một góc nông thôn mới bản Cắm, xã... Ảnh: Hồ Phương
Một góc nông thôn mới bản Cắm, xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong. Ảnh:Tư liệu

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đại diện Thường trực Huyện ủy Quế Phong và Ban Biên tập Báo Nghệ An và thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.Trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; phấn đấu đến 2020 trở thành huyện khá của vùng miền núi cao của tỉnh.

Đặc biệt, hai bên quan tâm tuyên truyền về hiệu quả phát triển kinh tế vườn rừng, các mô hình cây con truyền thống, cây con mới có hiệu quả trên địa bàn.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu nhấn mạnh thêm một số nội dung tuyên truyền trong năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: "Báo sẽ phối hợp tích cực với huyện trong công tác tuyên truyền thời gian tới". Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong năm qua. Ảnh: Nguyễn Hải
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lữ Đình Thi – Bí thư Huyện ủy Quế Phong đánh giá cao kết quả phối hợp giữa 2 đơn vị trong năm 2017 đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An, nhằm thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền cũng như kế hoạch tập huấn cho công tác viên đề ra cho năm 2018; giao Ban Tuyên giáo đôn đốc các đơn vị còn lại đặt mua đầy đủ báo cho các chi bộ theo quy định; khi có sự việc báo chí nêu, tham mưu cho Thường trực chỉ đạo kịp thời xử lý, trả lời./. 

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.