UBND huyện Anh Sơn giải quyết đơn của công dân

(Baonghean) - Nhận được phiếu chuyển đơn của Báo Nghệ An về đơn tố cáo của ông Trần Văn Lợi, Trần Văn Đinh và bà Nguyễn Thị Thuận, công dân thôn 6 xã Long Sơn (Anh Sơn) tố cáo ông Trần Văn Long, trưởng thôn 6, xã Long Sơn: Trong quá trình chuyển hồ sơ hộ nghèo từ thôn lên xã, ông Long đã tự ý cắt danh sách 3 hộ trên ra khỏi danh sách hộ nghèo của thôn không thông qua tập thể.

Ngày 7/8/2013, UBND huyện Anh Sơn có công văn số 391/UBND.TTr gửi báo Nghệ An với nội dung sau:

UBND huyện Anh Sơn cũng nhận được đơn của 3 công dân xóm 6, xã Long Thành với nội dung trên. Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND huyện giao thanh tra huyện phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức làm việc với UBND xã Long Sơn và Ban chỉ huy thôn 6, xã Long Sơn để kiểm tra, xác minh về các nội dung theo đơn tố cáo của ông Trần Văn Định và Trần Văn Lợi.

Xét nội dung đơn tố cáo của công dân (tố cáo việc làm sai của trưởng thôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã Long Sơn. Do đó thanh tra huyện đã giao Chủ tịch UBND xã Long Sơn giải quyết. Về quy trình, thủ tục xử lý đơn tố cáo theo quy định.

Ngày 8/4/2013, UBND xã Long Sơn có báo cáo kết quả giải quyết, không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND xã, ông Định, ông Lợi tiếp tục đến phòng tiếp dân huyện để trình bày. Qua xem xét việc giải quyết của UBND xã chưa bảm đảm quy trình của việc giải quyết đơn theo quy định.

Ngày 11/7/2013, Thanh tra huyện đã tiến hành làm việc với UBND xã để rà soát và hướng dẫn UBND xã Long Sơn tiếp tục giải quyết đúng quy trình giải quyết đơn tố cáo.

Ngày 26/7/2013, UBND xã Long Sơn có báo cáo số 40/BC.UBND báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Văn Định và Trần Văn Lợi với nội dung sau:

Qua kiểm tra thì hộ ông Trần Văn Định, Trần Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Thuận không thuộc diện hộ nghèo năm 2013 (đã thoát nghèo). Và các hộ cũng không yêu cầu đưa vào danh sách hộ nghèo của xã nữa, mà chỉ yêu cầu xử lý đối với hành vi của ông Trần Văn Long, trưởng thôn khi đưa danh sách các hộ ra khỏi hộ nghèo đã không thông qua tập thể.

Việc ông Trần Văn Định và Trần Văn Lợi tố cáo ông Trần Văn Long trưởng thôn tự ý cắt danh sách hộ nghèo của hai hộ này mà không thông qua tập thể thôn là tố cáo đúng. Ông Trần Văn Long đã làm bản tự kiểm điểm, đã nhận khuyết điểm trước tập thể nhân dân thôn 6 và các hộ gia đình có đơn.

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính Phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. UBND xã Long Sơn đã tổ chức họp kiểm điểm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Trần Văn Long, trưởng thôn 6 theo đúng quy trình.

Kết quả bỏ phiếu: Số phiếu tín nhiệm đạt 92,8%, số phiếu không tín nhiệm chiếm 7,2%. Như vậy số phiếu tín nhiệm đối với ông Long trên 50%. Do đó ông Trần Văn Long vẫn đủ tư cách và tiếp tục giữ chức Trưởng thôn 6, xã Long Sơn (nhiệm kỳ 2013 - 2015).

Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết của UBND xã Long Sơn, xét thấy việc giải quyết đơn thư tố cáo của ông Trần Văn Định và Trần Văn Lợi là đảm bảo quy trình, thủ tục, đúng pháp luật vì: Đối với ông Trần Văn Long thôn trưởng là quần chúng (không phải là đảng viên) do nhân dân trong thôn bầu, không phải là công chức cấp xã, do đó không áp dụng việc xử lý kỷ luật ông Long theo Pháp lệnh công chức.

Do vậy, UBND xã căn cứ Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-UBTƯMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, để tiến hành tổ chức kiểm điểm trước nhân dân của thôn và bỏ phiếu tín nhiệm.

Qua bỏ phiếu tín nhiệm ông Trần Văn Long có số tín nhiệm trên 50% nên ông Trần Văn Long vẫn tiếp tục giữ chức Trưởng thôn 6 là đúng quy định.

UBND huyện Anh Sơn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.