UBND huyện Quế Phong trả lời vấn đề báo Nghệ An phản ánh

(Baonghean) - Ngày 21/9/2015, Báo Nghệ An có bài "Huyện Quế Phong cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi xử lý rác thải" phản ánh: Công trình bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong được khởi công từ đầu năm 2013 nhưng cho đến nay các hạng mục công trình vẫn trong tình trạng "nguội lạnh" do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 7/10/2015, UBND huyện Quế Phong có Công văn số 1026/UBND-BQL về việc trả lời vấn đề báo nêu:
Trước tiên, UBND huyện Quế Phong xin chân thành cảm ơn quý báo đã quan tâm phản ánh, vấn đề Báo Nghệ An nêu là đúng với thực trạng hiện nay của dự án bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong.
UBND huyện xin báo cáo, giải trình như sau: Quế Phong là huyện miền núi vùng cao của tỉnh, trong những năm gần đây huyện đã được thụ hưởng các chính sách của Chính phủ và UBND tỉnh đầu tư trên địa bàn, do đó đời sống của đồng bào ngày càng nâng lên, tuy nhiên, bên cạnh đó việc ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra ngày càng tăng, toàn huyện chưa có bãi xử lý rác thải đúng theo quy chuẩn, trước tình hình đó, UBND huyện Quế Phong đã trình UBND tỉnh Nghệ An cho phép xây dựng Dự án Bãi xử lý rác thải huyện và ngày 22/10/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4462/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong, với tổng mức đầu tư được duyệt là: 55.491.698.000 (Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm, chín mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng). Nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch XDCB hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Hiện nay tổng kinh phí đã cấp cho dự án là 7.473 triệu đồng/55.491.698 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí do UBND tỉnh cấp (7.473 triệu đồng), UBND huyện đã tiến hành giải ngân cho nhà thầu thi công các hạng mục tại dự án (San nền; đường nội; Hố chôn lấp) là: 6.045 triệu đồng; chi phí khác 1.428 triệu đồng.
v
Hiện trường thi công dự án bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong.
Để triển khai thực hiện dự án, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD đã phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện tiến hành triển khai các công tác kiểm kê, đo đếm đất và tài sản trên đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng trình tự quy định và đã được UBND huyện Quế Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (giai đoạn 1), với tổng kinh phí bồi thường GPMB là: 1.907.308.000 đồng.
Do nguồn vốn cấp cho công tác GPMB của dự án chưa được bố trí đủ (UBND tỉnh mới cấp 600 triệu đồng), nhưng để kịp thời chi trả, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng Ban QLDA ĐTXD đã vay một phần của nhà thầu thi công để chi trả trước, đến nay tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng (giai đoạn l) là: 702.911.800 đồng/1.907.308.000 đồng.
Hiện nay số tiền còn thiếu cho công tác GPMB là khá lớn, mặt khác các hộ dân bị ảnh hưởng yêu cầu phải chi trả hết số tiền đền bù mới bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Do vậy dự án đang phải tạm dừng thi công.
Quế Phong là huyện nghèo, nguồn thu trên địa bàn không đáng kể, chủ yếu dựa vào ngân sách cấp trên hỗ trợ, do đó UBND huyện Quế Phong kính mong UBND tỉnh Nghệ An, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thi công xây dựng công trình sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giải quyết những bức xúc về vấn đề môi trường do rác thải trên địa bàn huyện.
UBND HUYỆN QUẾ PHONG

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...