(Baonghean) - Báo Nghệ An ra số ngày 24/3/2013, ở mục Thông tin đường dây nóng có nêu ý kiến phản ánh của người dân: “Hiện trên địa bàn xã Trù Sơn (Đô Lương), tình trạng khai thác đá trái phép rất phổ biến, việc nổ mìn khoan núi lấy đá không những ảnh hưởng tài nguyên môi trường còn làm mất an ninh trên địa bàn".
Sau khi tiến hành kiểm tra, ngày 29/3/2013, UBND xã Trù Sơn có Công văn số 16/UBND trả lời Báo Nghệ An như sau:
Hiện tại trên địa bàn xã Trù Sơn đang có Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng 99 hoạt động khai thác đá theo giấy phép của UBND tỉnh; Công ty Thanh Đô đang từng bước hoàn tất việc lắp đặt thiết bị chuẩn bị tiến hành khai thác đá. Ngoài 2 công ty trên, hàng năm do nhu cầu vật liệu xây dựng nhà ở, một số người dân trong xã tổ chức khai thác đá thủ công bằng máy khoan tay.
Năm 2012, UBND xã phối hợp cùng tổ liên ngành của UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức kiểm tra tịch thu 4 máy khoan hơi bằng tay... Tổ chức mời họp ký cam kết chấm dứt tình trạng khai thác đá trái phép. Năm 2013, UBND huyện Đô Lương tiếp tục chỉ đạo đoàn liên ngành, cùng với UBND xã Trù Sơn tăng cường kiểm tra xử lý nhằm chấm dứt hẳn việc khai thác. Đến thời điểm này, UBND xã đã thu giữ 2 máy khoan và một số dụng cụ khai thác đá thủ công.
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, UBND xã đã tiến hành liên hệ với các công ty thu nhận giải quyết việc làm cho một số người dân. Mặt khác, UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, bố trí tổ kiểm tra thường xuyên; xử lý nghiêm túc các vụ việc vi phạm.
Đến nay, khu vực khai thác đá trái phép đã ngừng hoạt động, các hộ khai thác đá trái phép đã nghiêm túc cam kết không tham gia khai thác. UBND xã tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra không để việc khai thác đá trái phép tái phạm trên địa bàn.
UBND xã Trù Sơn - huyện Đô Lương xin chân thành cảm ơn quý báo và trả lời để Ban biên tập Báo Nghệ An biết.
UBND xã Trù Sơn - huyện Đô Lương