Ukraina: Bạo động trước tòa nhà quốc hội khiến nhiều người thương vong

(Baonghean.vn)- Ngày 31/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Arsen Avako cho biết, một cảnh sát đã thiệt mạng và có ít nhất 90 cảnh sát bị thương trong vụ bạo động xảy ra trước tòa nhà quốc hội đặt tại thủ đô Kiev, Ukraina.

Ngay
Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát Ukraina ngay trước tòa nhà quốc hội hôm 31/8. AFP

Ngày 31/8, phía cảnh sát và những người biểu tình đã xảy ra đụng độ ngay bên lề cuộc bỏ phiếu của quốc hội về dự luật trao nhiều quyền tự chủ hơn cho các vùng lãnh thổ phía đông Ukraina. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động khi một vụ nổ xảy ra khiến cho nhiều người của lực lượng an ninh Kiev bị thương vong. Ít nhất 90 cảnh sát bị thương và 1 cảnh sát khác đã thiệt mạng do mảnh vỡ từ vụ nổ bắn vào tim. Sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và vũ lực để giải tán đám đông.

Ngay khi nhận được tin, Tổng thống Petro Poroshenko đã lên tiếng chỉ trích đồng thời hứa hẹn sẽ trừng phạt mạnh tay đối với những người có trách nhiệm trong vụ nổ. Ông Poroshenko cho rằng vụ bạo động là một hành động chống lại người Ukraina và cáo buộc chính những người theo đảng cánh hữu Svoboda đứng sau giật dây.

Các nước phương Tây cũng bày tỏ sự quan ngại của mình về vụ bạo động vừa xảy ra tại Kiev. Bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của châu Âu tuyên bố, bản dự thảo luật trao quyền tự chủ cho các vùng lãnh thổ phía đông Ukraina sẽ không thể bị đe dọa bởi bạo lực. Tuy nhiên, theo bà Federica, sự cố trước tòa nhà quốc hội hôm 31/8 thực sự là một mối lo ngại lớn. Bởi việc bản dự thảo luật nói trên có được thông qua hay không sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi các thỏa thuận Minsk - lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và quân ly khai tại miền đông Ukraina vốn rất mong manh và đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Chu Thanh

(theo Le Monde)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.