Ukraine: ‘Mọi người dân đều phải nhập ngũ’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, khẳng định không một công dân Ukraine nào được miễn phục vụ đất nước và giúp sức cho quốc gia trong cuộc xung đột với Nga.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Liga, ông Danilov đánh giá ý tưởng mọi người Ukraine “phải tham chiến hoặc thực hiện nghĩa vụ” là một “sự thật cơ bản”. Ông nhấn mạnh: “Người ta không nên ngạc nhiên. Chúng ta đang sống trong một thế giới khá phức tạp, nơi chúng ta phải bảo vệ đất nước của mình khi đối mặt một người hàng xóm điên rồ ở gần đó". Ông cũng đề cập đến một bài báo gần đây trên tờ Telegraph của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người đã chỉ ra rằng “độ tuổi trung bình của binh lính (Ukraine) ở mặt trận là trên 40” và đề nghị Kiev nên đánh giá lại quy mô huy động bằng cách huy động thêm người trẻ. "Về độ tuổi, quan điểm cho rằng chiến tranh chỉ diễn ra trong chiến hào .. đã là quá khứ”, ông Danilov nói và giải thích nhiều hệ thống quân sự hiện đại có thể tham gia chiến đấu khi đóng quân ở hậu phương. Ông cũng mô tả ý tưởng mọi binh lính trong quân đội Ukraine phải còn trẻ là điều “hơi méo mó”.

Khi được hỏi liệu Kiev có kế hoạch giải ngũ bất kỳ bộ phận nào trong quân đội của mình hay không, đặc biệt là những binh sĩ đã chiến đấu trong nhiều tháng, ông Danilov không nêu cụ thể liệu các quan chức hàng đầu của Ukraine có thảo luận về vấn đề này hay chưa. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, nếu một quyết định được đưa ra thì nó phải ở dạng luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga nổ ra, cấm hầu hết đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch này đã bị hủy hoại bởi nạn tham nhũng tràn lan, với việc nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải tất cả các quan chức cấp cao trong khu vực vào tháng 8 vừa qua.

Tháng trước, Sergey Rakhmanin, thành viên ủy ban quân sự Quốc hội Ukraine, dự đoán rằng Kiev sẽ cố gắng huy động thêm người để bổ sung tổn thất trong cuộc phản công.Kiev đã phát động một chiến dịch phản công lớn vào đầu tháng 6 nhưng kể từ đó đã phải vật lộn để đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư cho biết Ukraine “đang thua” và khẳng định quân đội nước này đang sa sút tinh thần trong bối cảnh tỷ lệ thương vong cao. Tháng trước, ông tuyên bố Kiev đã mất hơn 90.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.