Ukraine: Thu nhập của một nghị sĩ vượt cao hơn 2,5 lần dự trữ quốc gia

Cựu chỉ huy Tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Aidar, nghị sĩ Verkhovnaya Rada Ukraine là Sergey Melnichuk công bố có thu nhập 38,7 tỷ USD (một nghìn tỷ grivna) trong năm qua.

..
Cựu chỉ huy Tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Aidar, nghị sĩ Verkhovnaya Rada Ukraine là Sergey Melnichuk công bố có thu nhập 38,7 tỷ USD.


Như vậy nghị sĩ Ukraine có thể chiếm vị trí thứ 12 trong số những người giàu nhất hành tinh, tài sản của ông này còn nhiều hơn thu nhập của tỷ phú Mỹ khét tiếng George Soros đến 14 tỷ USD.

Đồng thời số lượng thu nhập mà vị quan chức này chính thức kê khai đã vượt hơn gấp 2,5 lần tổng lượng dự trữ vàng ngoại tệ của toàn Ukraine, tính đến cuối tháng 9 chỉ đạt 14,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, như các phương tiện truyền thông Ukraine nhận xét, không rõ trên thực tế liệu ông Melnychuk có nắm số tiền kia hay chăng.

Thí dụ, tờ Sự thật Ukraine cho rằng vị nghị sĩ có thể mắc lỗi sai khi điền tờ khai điện tử hoặc là khai như vậy để đùa chơi.
 

Theo Sputnik

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.