Ukraine tiết lộ 3 nhiệm vụ chính tấn công Bán đảo Crimea

Mỹ Nga (Theo Reuters, Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết, nước này đang tập trung ba nhiệm vụ chính nhằm tấn công vào Bán đảo Crimea.

1396797.jpg
Cầu Crimea nối bán đảo với đất liền Nga. Ảnh: Tass

Theo Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, chiến lược nhằm tái kiểm soát Bán đảo Crimea của Ukraine gồm 3 nhiệm vụ chính.

Kiev đang nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không để mở đường cho nhiều cuộc tấn công hơn vào cơ sở hạ tầng quân sự vào nhà kho vũ khí của Nga.

Ông Podolyak cho biết, Ukraine cũng đang tấn công vào hệ thống hậu cần vận tải để “ngăn chặn việc cung cấp nguồn lực và dự trữ liên tục trên quy mô lớn của Nga” vào khu vực đang xảy ra chiến sự.

Cũng vì mục đích vừa nêu trên, hậu cần vận tải, bao gồm cả các mục tiêu như cầu ở Eo biển Kerch, đang bị phá hủy.

“Chúng ta cần đánh đuổi tàn dư của Hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi vùng lãnh hải Crimea và xa hơn nữa, đồng thời khôi phục quy chế của Biển Đen là vùng biển có quyền tài phán” - ông Mykhailo Podolyak cho hay.

Kể từ tháng 10/2022, cầu Crimea liên tục bị tấn công bằng đánh bom xe hoặc bằng máy bay không người lái cũng như xuồng không người lái. Giới chức Ukraine mới đây cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trong chiến dịch phản công, Ukraine bắt đầu chuyển trọng tâm sang tấn công Crimea, sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen - vốn tạo hành lang an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng của Ukraine trong thời gian xung đột. Cùng với đó, các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga cũng gia tăng tần suất hoạt động, tập kích vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine.

Gần đây nhất, ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Ukraine đã tấn công nhà máy đóng tàu Sevastopol ở Crimea bằng 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng cao tốc. Theo Bộ này, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 tên lửa hành trình, trong khi tàu tuần tra nước này đã phá hủy tất cả các xuồng cao tốc của Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.