Ukraine tuyên bố chiến lược 'không chiếm đóng' Crimea

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trên trang Twitter của mình đã vạch ra 3 yếu tố trụ cột trong chính sách đưa Crimea trở về với Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh tham gia Hội nghị thượng đỉnh "Nền tảng Ukraine" nhằm thảo luận về việc trao trả Crimea.
Một góc Sevastopol - thành phố cảng, nằm phía Tây Nam Bán đảo Crimea. Ảnh: Mỹ Nga
Một góc Sevastopol - thành phố cảng, nằm phía Tây Nam Bán đảo Crimea. Ảnh: Mỹ Nga
Một trong số đó là chiến lược "phi chiếm đóng" bán đảo Crimea, đã được Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia thông qua trước đó. 
Yếu tố thứ 2 chính là sự tham gia của các quốc gia đồng minh tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế "Nền tảng Crimea". Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/8/2021 (trước Ngày Độc lập của Ukraine) với sự tham gia của đại diện các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Canada và Mỹ. Tại đây, Kiev dự kiến tổ chức thảo luận về việc trao trả Crimea.
Yếu tố thứ 3 - sức mạnh tổng hợp. Theo đó, khôi phục luật pháp quốc tế và kết quả là "chủ quyền hoàn toàn của Ukraine" trên bán đảo Crimea. 
Trước đó, vào cuối tháng 2/2021, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh về một số giải pháp hướng tới mục tiêu "không chiếm đóng và tái hòa nhập" Crimea. Nhà lãn đạo Ukraine đã chỉ đạo thành lập ban tổ chức để chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao về "Cương lĩnh Crimea" ngay trong nước. Ngoài ra, hỗ trợ người Tatars ở Crimea về ngôn ngữ, văn hóa, cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân Crimea. 
Ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Ảnh: Ria Novosti
Ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Ảnh: Ria Novosti

Không chỉ vạch ra kế hoạch trên, Ngoại trưởng Kuleba còn kêu gọi Nga "mở cửa tiếp cận" với Crimea và "không áp đặt quan điểm chính trị hóa".

"Chúng tôi kêu gọi cường quốc đang chiếm đóng nên phi chính trị hóa vấn đề tiếp cận Crimea, và cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và đặc biệt là Luật Nhân đạo quốc tế" - Nhà ngoại giao Kuleba nói. 

Các nhà chức trách Nga và Crimea đã nhiều lần tuyên bố rằng, việc tiếp cận bán đảo là cơ chế mở. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó tuyên bố, Moskva luôn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ cơ chế kiểm soát quốc tế nào trong lĩnh vực nhân quyền ở Crimea. 

Crimea lên tiếng

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ chính quyền Crimea. Roman Chegrinets - Chủ tịch Hội đồng các dân tộc Slav ở Crimea cho rằng, kế hoạch của Kiev nhằm giành lại quyền kiểm soát bán đảo, "đang chờ đợi sự thất bại". Ông Roman khẳng định: "Crimea đã, đang và sẽ luôn là của Nga".

Phó Chủ tịch Quốc hội Crimea Alexei Chernyak gọi tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine là "vô nghĩa" và từ chối đưa ra bình luận./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.