Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại phường Hưng Dũng, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Hưng Dũng, Trường Thi, Bến Thủy (TP. Vinh).

Đơn vị bầu cử số 1 gồm có 7 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Cần - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Điều - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Mai Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan  tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nội vụ; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

LUÔN GIỮ MỐI LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày tiểu sử tóm tắt của 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu tại đơn vị bầu cử số 1, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trình bày chương trình hành động của mình, 7 ứng cử viên đều khẳng định, sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và đại biểu dân cử nếu trúng cử để góp phần xây dựng tỉnh nhà nói chung, TP. Vinh nói riêng ngày càng phát triển; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, truyền tải ý kiến của người dân tới cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Thành Duy
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ đóng góp để xây dựng TP. Vinh ngày càng phát triển, là đô thị văn minh, thông minh, hiện đại, trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực: Thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục - đào tạo.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; luôn đề cao tinh thần gương mẫu trong học tập nâng cao trình độ, công tác và làm việc, cuộc sống; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu HĐND.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Thường xuyên liên hệ rất chặt chẽ với cử tri, Nhân dân; lắng nghe, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân để phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu giải quyết; đề cao tinh thần theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; tập trung thực hiện hiệu quả công xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Bà Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Bà Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết sẽ tiếp tục tập trung quan tâm nhiều đến xây dựng các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, như: cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính; phát huy, thu hút nguồn nhân lực; đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm như cảng biển, sân bay để tạo động lực, môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn vào tỉnh;

Quan tâm xây dựng và bảo vệ quy hoạch; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông - Tây của tỉnh; đồng thời cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Với chức trách nhiệm vụ và là một công dân TP. Vinh, người đứng đầu Tỉnh ủy khẳng định sẽ dành sự quan tâm tối đa đối với sự phát triển Thành phố, cùng với cùng Đảng bộ, Nhân dân hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. 

ĐÁNH GIÁ CAO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động, 7 ứng cử viên hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương là HĐND tỉnh.

Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh - cán bộ hưu trí khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, quyết liệt thực hiện chương trình hành động và công tác giám sát, giữ lời hứa với cử tri.

Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh - cán bộ hưu trí khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh - cán bộ hưu trí khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, phường Hưng Dũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh, đặc biệt là kết quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Bà Hạnh cũng mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm đến xây dựng hạ tầng trên địa bàn phường, nhất là công tác chống úng ngập.

Ông Nguyễn Sỹ Hiền - Cử tri phường Hưng Dũng mong muốn, các ứng cử viên trúng cử HĐND tỉnh khóa tới sẽ có tiếng nói để HĐND xem xét lại chính sách, chế độ cho người làm việc tại khối, xóm; đồng thời quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. 

Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, phường Hưng Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, phường Hưng Dũng  phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri phường Bến Thủy đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử có ý kiến để đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng xuống cấp của khu tập thể công nhân Nhà máy Sợi Vinh tại khối 7 và khối 9, phường Bến Thủy hiện có 244 hộ sinh sống, để người dân yên tâm.

Thay mặt các ứng viên, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự tin tưởng, cổ vũ, chia sẻ của các bậc cử tri đối với 7 ứng cử viên; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với các ý kiến cử tri phản ánh; các ứng cử viên trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 sau bầu cử sẽ phản ánh với các cấp, cơ quan chức năng; cũng như theo dõi, giám sát, đôn đốc giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các cử tri theo dõi niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại phường Hưng Dũng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các cử tri theo dõi niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại phường Hưng Dũng. Ảnh: Thành Duy

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 14 phường, xã thuộc thành phố Vinh: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập, có 7 ứng cử viên, được bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...