Ủng hộ con gái ly hôn, bố vợ bị con rể nửa đêm đột nhập chém tử vong

Tức giận vì ông Mạnh ủng hộ con gái ly hôn với mình, Nguyễn Như Liệu (SN 1985, ở quận Hà Đông, Hà Nội) nảy sinh ý định đánh bố vợ cho bõ tức. Nghĩ tới đó, anh ta liền đi xuống bếp lấy dao rồi phi sang nhà bố vợ, trèo tường vào gây án. 

Bị cáo Liệu tại tòa
Bị cáo Liệu tại tòa

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Như Liệu (SN 1985, ở quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bố vợ Liệu- ông Nguyễn Đình Mạnh 

Vác dao đi đánh bố vợ vì hôn nhân đổ vỡ

Theo hồ sơ vụ án, sau 6 năm chung sống, Liệu và vợ (chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, SN 1994) nảy sinh mâu thuẫn. Do không thể hàn gắn, chung sống với nhau, họ nộp đơn ra tòa án quận xin ly hôn. Sau đó, chị Hằng dẫn con gái lớn về nhà cha mẹ ruột gần đó sống. Nhưng từ khi hôn nhân gặp trục trặc, giữa Liệu và gia đình bố vợ thường xuyên xảy ra xích mích, cãi chửi nhau. Trong những lần xích mích, có lần Liệu còn cầm dao dọa đánh ông Nguyễn Đình Mạnh- bố vợ Liệu.

Chiều tối ngày 4/9/2016, gia đình Liệu mời anh em, con cháu về ăn cơm, uống rượu. Thấy vậy, Liệu sang nhà bố vợ đón con gái lớn về ăn cùng. Sau khi ăn uống xong, khoảng 20h30’, Liệu lấy xe máy chở hai con gái và cháu gái tên Ngọc tới nhà ông Mạnh. Đến đầu ngõ, cháu Ngọc dẫn hai con của Liệu vào nhà và nói với Hằng: “Thím cho hai em ở đây, chú Liệu đi làm xa một tháng mới về”. Nói xong, cháu Ngọc ra về cùng Liệu.

Trên đường về, Liệu nghĩ tới việc ông Mạnh ủng hộ con gái ly hôn mình nên tức giận, nảy sinh ý định đánh bố vợ cho bõ tức. Nghĩ tới đó, Liệu vào bếp lấy con dao to thường dùng chặt xương ra giắt ở khung xe máy, phi đến nhà bố vợ. Đến cổng nhà bố vợ, Liệu đỗ xe ngoài đầu ngõ, cầm dao đi vào trong. Thấy cổng bị khóa nhưng trong nhà vẫn sáng điện, Liệu trèo qua tường rào để vào.

Tù “cả đời” vì đoạt mạng bố vợ

Khi đang ngồi ngoài phòng khách, bà Hồng (vợ ông Mạnh) nghe có tiếng xe máy nên mở cửa nhìn ra. Thấy Liệu trèo tường vào sân, người phụ nữ này liền gọi chồng dậy. Thấy vậy, anh Nguyễn Đình Huy (SN 1996 – con trai ông Mạnh) đi ra sân xem có phải Liệu không. Xác định đúng là Liệu, anh Huy lên tiếng hỏi: “Mày vào đây làm gì”. Nghe vậy, Liệu bảo: “Mày biết rồi còn hỏi”, sau đó Liệu xông vào nhà, đi thẳng tới buồng ông Mạnh ngủ.

Nhìn thấy bố vợ cũ từ trong buồng đi ra, trên tay cầm tuýp sắt dài, Liệu lao tới vung dao chém một nhát trúng vào vùng ngực bụng ông Mạnh. Bị chém, ông Mạnh hô hoán rồi lao tới ôm Liệu, vật nhau ra sân qua lối cửa ngách. Nghe tiếng hô của bố, Huy chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Thấy Liệu nằm dưới bố mình nhưng tay vẫn cầm dao giơ lên, Huy chạy lại bể nước gần đó lấy cây lau nhà đánh liên tiếp vào tay phải của Liệu.

Khi cây lau nhà bị gẫy, Huy vứt đi rồi vớ con dao phay gần đó chém liên tiếp nhiều nhát vào tay phải của Liệu. Bị chém lại, Liệu giơ hai tay che đầu và co chân lên nên bị Huy chém thêm 2 nhát vào chân. Huy chỉ dừng tay khi nghe thấy ông Mạnh nói: “Thôi, đưa bố đi cấp cứu”.

Dù được đưa cấp cứu kịp thời song do thương tích quá nặng, ông Mạnh đã tử vong. Trong khi đó, Liệu cũng được người thân tới đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đến ngày 14/9/2016 Liệu được ra viện, tới cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng xác định Liệu bị thương tích 10%.

Anh Nguyễn Đình Huy có hành vi cầm cây lau nhà, cầm dao chém vào tay chân của Liệu gây thương tích 10% nhưng cơ quan chức năng xác định việc anh Huy đánh Liệu là nhằm mục đích ngăn cản Liệu tấn công ông Mạnh. Sau khi thấy Liệu bị rơi dao, anh Huy cũng không tấn công nữa. Hành vi của anh Huy thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với bà Hồng, Liệu khai người phụ nữ này có hành vi cùng con trai sử dụng hung khí đánh mình nhưng bản thân không xác định được bà Hồng sử dụng hung khí gì. Ngoài lời khai của Liệu cũng không có tài liệu nào khác chứng minh nên không đủ căn cứ xử lý.

Có mặt tại phiên tòa ngày 14/12 tại TAND TP Hà Nội, Liệu khai nhận diễn biến sự việc như cáo trạng truy tố. Nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,  gây hoang mang dư luận, chỉ vì bực tức mà đoạt mạng cha vợ nên sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên Liệu tù chung thân về tội “Giết người”. 

Theo PLVN

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.