(Baonghean.vn) - Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga thông qua "Dòng chảy phương Bắc 1", tuyến đường chính xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu, sẽ tiếp tục giảm thêm 20% công suất, kể từ 7h (theo giờ Moskva) ngày 27/7.
(Baonghean.vn) - Moskva thừa nhận khả năng mở rộng quá cảnh Ukraine sau năm 2024 nếu nhu cầu tiếp tục ở châu Âu và hệ thống dẫn khí đốt của Ukraine trong tình trạng hoạt động, Dmitry Birichevsky, Giám đốc Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn trên kênh ICTV, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tuyên bố, nước này sẵn sàng chấm dứt hợp đồng vận chuyển khí đốt với Nga. Động thái này được xem đánh dấu bước ngoặt mới trong "cuộc chiến" khí đốt mới giữa Nga và Ukraine.
(Baonghean.vn) - Verkhovna Rada (Hội đồng tối cao của Ukraine) cho rằng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã cho thấy sự bị động trong các vấn đề quốc tế, bao gồm cả việc thực thi quá ít các chính sách đối với Nga. Điều này đã dẫn đến hệ quả, Ukraine sẽ nằm ngoài hệ thống vận chuyển khí đốt.
(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, một mùa đông khó khăn đang chờ đợi Ukraine do những bất đồng với Nga về vận chuyển khí đốt.