Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị ném gạch đá

Tối 1/6, khoảng 5.000 người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng gạch đá tấn công văn phòng của Thủ tướng nước này Recep Tayyip Erdogan ở thành phố Istanbul, làm ít nhất 7 cảnh sát bị thương.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động tới hiện trường và đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Một số người biểu tình cũng đốt xe cảnh sát và tấn công một số đồn cảnh sát.

Biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Trước đó cùng ngày, hơn 50.000 người biểu tình đã đổ về quảng trường Taksim ởtrung tâm thành phố Istanbul, trong bối cảnh diễn ra làn sóng biểu tình kéo dài 5 ngày qua nhằm phản đối việc chính phủ cho phá công viên Gezi ở dọc quảng trường Taksim để xây dựng khu thương mại. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Erdogan từ chức.

Biểu tình đã nhanh chóng lanh rộng ra khắp cả nước sau khi cảnh sát ngày 31/5 sửdụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình khiến hàng chục người bịthương và bắt giữ 63 người.

Thủ tướng Erdogan đã kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức biểu tình bạo lực" đồng thời thừa nhận lực lượng cảnh sát đã phạm sai lầm trong một số trường hợp khi sử dụng vũ lực quá mức. Ông cũng cam kết mở cuộc điều tra những cảnh sát có những hànhđộng "không phù hợp" đối với người biểu tình.

Tuy nhiên, ông Erdogan khẳng định rằng bất chấp các cuộc biểu tình đang có chiều hướng lan rộng và được coi là thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông trong suốt thập kỷ cầm quyền qua, song chính phủ vẫn kiên quyết thực hiện kếhoạch quy hoạch lại công viên Gezi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul ngày 1/6 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và những người biểu tình chấm dứt căng thẳng kéo dài ở Istanbul cũng như trên cảnước do kế hoạch phá bỏ công viên Gezi và việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mứcđể trấn áp người biểu tình.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Abdullah Gul kêu gọi người biểu tình kiềm chế và hành động trong khuôn khổ luật pháp, trong khi nhà chức trách cần cố gắng lắng nghe ý kiến của người dân và lực lượng cần hành động thích hợp khi thi hành nhiệm vụ./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.