Về quan hệ đảng cầm quyền với nhà nước pháp quyền

(Baonghean) - Trong Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” đã nêu quan điểm: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế là việc hết sức quan trọng, phức tạp, chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện”.

Từ quan điểm đó, một vấn đề đặt ra cần được nhận thức là mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước pháp quyền. Vấn đề cơ bản của đảng cầm quyền là nắm bộ máy nhà nước, nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền là quản lý xã hội theo pháp luật. Giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền có mối quan hệ thống nhất trên cùng một hệ thống pháp luật. Đảng không làm thay nhà nước mà thông qua việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Nhà nước thực hiện đúng pháp luật. Trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy không làm thay chính quyền mà bằng sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để chính quyền thực hiện nghiêm pháp luật. Đó là nguyên tắc lãnh đạo của đảng cầm quyền đối với nhà nước pháp quyền.

Kết luận Hội nghị T.Ư 7 còn nêu rõ: “Nhiều vấn đề về nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền, về tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, về quyền làm chủ của nhân dân còn chưa được làm sáng tỏ”. Đây là nguyên nhân làm cho một số nơi không phân định rạch ròi giữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng với chức năng quản lý nhà nước của chính quyền dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong phạm vi từng địa phương, đơn vị, mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước pháp quyền thể hiện trong quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền cùng cấp. Về mối quan hệ này, hiện nay có hai xu hướng cần khắc phục: một số nơi cấp ủy buông lỏng sự lãnh đạo đối với chính quyền, không thường xuyên kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng chính quyền làm sai chế độ chính sách, thậm chí vi phạm pháp luật; ngược lại một số nơi cấp ủy can thiệp sâu vào công việc của chính quyền hoặc làm thay chính quyền, vi phạm nguyên tắc quản lý nhà nước.

Một yêu cầu cụ thể đối với việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở là phải xác định mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Với vai trò đảng cầm quyền, cấp ủy phải có những chủ trương, nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương, chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, có hiệu quả. Với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, chính quyền địa phương trong khi thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải được chính quyền cụ thể hóa bằng những quy định quản lý nhà nước với các  mục tiêu, chỉ tiêu có tính pháp lệnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ và phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu có tác động trực tiếp đến quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền. Có cán bộ được bầu vào cấp ủy để giao trọng trách đứng đầu bộ máy chính quyền, nhưng khi nắm trong tay quyền lực nhà nước đã xem thường cấp ủy, thậm chí không thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy. Có đồng chí bí thư cấp ủy đã dùng “quyền” lãnh đạo của Đảng để chi phối công việc của chính quyền, trực tiếp bố trí các chức danh trong bộ máy hành chính gây bức xúc trong cán bộ, công chức. Những cách làm đó nếu không được chấm dứt sẽ làm suy yếu hệ thống chính trị ở cơ sở.

Quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề thực tiễn. Để đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở, vấn đề đầu tiên là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, trong đó cấp ủy phải thực hiện đúng vai trò của đảng cầm quyền, chính quyền phải thực hiện đúng chức năng của nhà nước pháp quyền.

Trần Hồng Cơ

tin mới

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...