Vì sao 1 phụ nữ từ Bình Dương về Nghệ An hơn 1 tháng mới phát hiện nhiễm Covid-19?

(Baonghean.vn) - Một người phụ nữ từ Bình Dương về Nghệ An phải cách ly tập trung hơn 1 tháng, đến lần xét nghiệm thứ 7 mới phát hiện nhiễm Covid-19.
Sáng 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An công bố phát hiện thêm 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong số này, đáng chú ý có bệnh nhân từ miền Nam về quê hơn 1 tháng mới phát hiện dương tính.
Cụ thể, bệnh nhân là bà X.Y K. (59 tuổi, ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn). Bệnh nhân này từ Bình Dương về quê Nghệ An ngày 30/7. Ngay sau khi về địa phương, bà được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu 6 lần đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 31/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Một trường học được trung dụng làm khu cách ly tập trung ở Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường
Một trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Cường

Về trường hợp này, bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, ngay sau khi về địa phương, bà K. được cách ly tập trung cùng phòng với nhiều người khác. Sau đó, 4 người cùng phòng với bà K. đã lần lượt có kết quả dương tính với Covid-19. 

"Cứ mỗi lần phát hiện một người trong phòng nhiễm bệnh, thì những người còn lại phải cách ly lại từ đầu. Vì thế mà đến nay bà K. đã phải cách ly tập trung hơn 1 tháng, và xét nghiệm đến lần thứ 7 mới phát hiện nhiễm Covid-19", bà Quyên nói và cho hay, kể từ trung tuần tháng 7, đã có hơn 1.500 con em huyện Kỳ Sơn đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. 
Những người này sau khi về quê đều được đưa đi cách ly tập trung, phần lớn tại các trường học. "Tuy nhiên, huyện không thể đủ chỗ để bố trí cách ly mỗi người 1 phòng, và cũng chỉ có 1 điểm trường bán trú là có vệ sinh khép kín. Chính vì thế, những người cách ly cùng phòng bị lây nhiễm là điều khó tránh khỏi", Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nói và cho hay, đến nay huyện vùng cao này đã ghi nhận 62 ca bệnh Covid-19. Huyện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. 
Khu cách ly tập trung ở xã Mỹ Lý cũng được trưng dụng từ trường học. Ảnh: Tiến Hùng
Khu cách ly tập trung ở xã Mỹ Lý cũng được trưng dụng từ trường học. Ảnh: Tiến Hùng

Một ngày trước, tại huyện Nam Đàn cũng ghi nhận 2 ca bệnh cộng đồng rất phức tạp. Trong đó, một người là dân quân xã Xuân Hòa, được giao làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung; một người là nhân viên của trạm y tế xã. 

Sáng 1/9, ông Hồ Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn cho biết, toàn bộ F1 của 2 bệnh nhân hiện đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, riêng xã Xuân Hòa, có 8 lãnh đạo, cán bộ là F1, phải đi cách ly tập trung theo quy định. 
Còn ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết, 2 bệnh nhân này bị lây nhiễm từ khu cách ly tập trung. Trong đó, bệnh nhân nam là dân quân, làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu cách ly, từng vào phòng để sửa điện, nước nên có tiếp xúc với người đang cách ly. Còn nữ y tá thì cũng từng đến khu cách ly cấp cứu cho một bệnh nhân trong khu cách ly bị suy hô hấp. 
Cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ tại một khu cách ly tập trung của xã. Ảnh: Tiến Hùng
Cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ tại một khu cách ly tập trung của xã. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, tại huyện Diễn Châu chỉ trong ngày 31/8 phát hiện đến 16 người nhiễm Covid-19 khi đang cách ly tập trung tại 2 xã Diễn Nguyên và Diễn Yên. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu khẳng định, đây không phải là do lây nhiễm chéo trong khu cách ly. "Tất cả những người này trước khi được đưa đi cách ly đều được đánh giá có nguy cơ mắc Covid-19 rất cao. Họ đều là gia đình thân thuộc hoặc có quan hệ chặt chẽ với nhau, tiếp xúc gần với nhau trước đó rồi nên khi vào khu cách ly, chúng tôi bố trí ở chung 1 phòng. Chứ không có chuyện lây nhiễm từ phòng này qua phòng khác được", ông Luyện nói.
Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đang cách ly tập trung 8.133 người, trong số này có 2.752 người thuộc diện F1. Số còn lại là từ các vùng dịch trong cả nước về quê.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.