Việc thường ngày của cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đại ngàn Pù Mát

Hoài Thu - Khánh Ly

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đóng quân trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát huyện Con Cuông, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn là luôn sát cánh với đồng bào để hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe... cùng gắn kết tình quân - dân nơi biên giới.
Đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông) có nhiệm vụ quản lý bảo vệ 36,6km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào với 07 cột mốc và địa bàn xã Môn Sơn. Toàn xã Môn Sơn có 14 bản với 2.253 hộ/9.505 khẩu; trong đó có 702 hộ nghèo, 509 hộ cận nghèo. Hàng ngày, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Môn Sơn vẫn về với các thôn bản, duy trì nắm tình hình địa bàn theo phương châm “ba bám, bốn cùng”; cử cán bộ tham gia sinh hoạt cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Trong ảnh: Tổ công tác gặp gỡ người dân bản Cò Phạt vào ngày 21/12. Ảnh: KL

Đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông) có nhiệm vụ quản lý bảo vệ 36,6km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào với 07 cột mốc và địa bàn xã Môn Sơn. Toàn xã Môn Sơn có 14 bản với 2.253 hộ/9.505 khẩu; trong đó có 702 hộ nghèo, 509 hộ cận nghèo. Hàng ngày, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Môn Sơn vẫn về với các thôn bản, duy trì nắm tình hình địa bàn theo phương châm “ba bám, bốn cùng”; cử cán bộ tham gia sinh hoạt cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Trong ảnh: Tổ công tác gặp gỡ người dân bản Cò Phạt vào ngày 21/12. Ảnh: KL

Đồn Biên phòng Môn Sơn có 2 trạm kiểm sát đóng tại bản Cò Phạt và bản Búng. Đây là 2 bản của đồng bào Đan Lai nơi vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Trong ảnh: Chiến sỹ Trạm Biên phòng Cò Phạt tăng gia sản xuất. Ảnh: HT

Đồn Biên phòng Môn Sơn có 2 trạm kiểm sát đóng tại bản Cò Phạt và bản Búng. Đây là 2 bản của đồng bào Đan Lai nơi vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Trong ảnh: Chiến sỹ Trạm Biên phòng Cò Phạt tăng gia sản xuất. Ảnh: HT

Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đồn còn vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Ngày 21/12/2022, Trạm Biên phòng Cò Phạt hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc rau vụ đông. Ảnh: KL

Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đồn còn vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Ngày 21/12/2022, Trạm Biên phòng Cò Phạt hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc rau vụ đông. Ảnh: KL

Quân y Trạm Biên phòng Cò Phạt khám sức khoẻ cho người dân. (Ảnh chụp ngày 21/12/2022). Ảnh: HT

Quân y Trạm Biên phòng Cò Phạt khám sức khoẻ cho người dân. (Ảnh chụp ngày 21/12/2022). Ảnh: HT

Tại Trạm Biên phòng Cò Phạt còn có Trạm quân - dân y khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ông La Văn Minh ở bản Cò Phạt cho biết, trưa ngày 21/12 vợ của ông bị đau bụng dữ dội, ông chạy đến Trạm Biên phòng nhờ bác sĩ đến nhà thăm khám, bác sĩ vội vàng mang dụng cụ y tế đi ngay nên không kịp sửa vai áo. Ảnh: HT

Tại Trạm Biên phòng Cò Phạt còn có Trạm quân - dân y khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ông La Văn Minh ở bản Cò Phạt cho biết, trưa ngày 21/12 vợ của ông bị đau bụng dữ dội, ông chạy đến Trạm Biên phòng nhờ bác sĩ đến nhà thăm khám, bác sĩ vội vàng mang dụng cụ y tế đi ngay nên không kịp sửa vai áo. Ảnh: HT

Năm 2022, Đồn Biên phòng Môn Sơn thực hiện Mô hình “Tủ thuốc biên cương” kêu gọi được 11 triệu đồng, khám chữa bệnh cho 479 lượt người. Ảnh: HT
Năm 2022, Đồn Biên phòng Môn Sơn thực hiện Mô hình “Tủ thuốc biên cương” kêu gọi được 11 triệu đồng, khám chữa bệnh cho 479 lượt người. Ảnh: HT
Ngày 21/12, trên đường đi công tác địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cò Phạt đến thăm học sinh điểm Trường mầm non Cò Phạt. Ảnh: KL

Ngày 21/12, trên đường đi công tác địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cò Phạt đến thăm học sinh điểm Trường mầm non Cò Phạt. Ảnh: KL

Niềm vui của các cháu học sinh đồng bào Đan Lai khi được các chú bộ đội tặng quà. Ảnh: KL

Niềm vui của các cháu học sinh đồng bào Đan Lai khi được các chú bộ đội tặng quà. Ảnh: KL

Thực hiện “Mỗi ngày một lần xuống bản”, ngày 21/12/2022, cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn và Tổ công tác biên phòng bản Búng trao đổi cùng Bí thư bản Búng về công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Năm 2022, Đảng ủy Đồn Biên phòng Môn Sơn đã chuyển 3 cán bộ, đảng viên về sinh hoạt tạm thời ở các chi bộ thôn bản, hỗ trợ xây dựng tổ chức đảng cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, gắn kết tình quân - dân nơi biên giới. Ảnh: KL

Thực hiện “Mỗi ngày một lần xuống bản”, ngày 21/12/2022, cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn và Tổ công tác biên phòng bản Búng trao đổi cùng Bí thư bản Búng về công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Năm 2022, Đảng ủy Đồn Biên phòng Môn Sơn đã chuyển 3 cán bộ, đảng viên về sinh hoạt tạm thời ở các chi bộ thôn bản, hỗ trợ xây dựng tổ chức đảng cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, gắn kết tình quân - dân nơi biên giới. Ảnh: KL

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.