VietinBank Nghệ An rước đuốc truyền lửa “sống khỏe để yêu thương“

(Baonghean.vn) - Ngày 26/6, tại TP. Vinh, VietinBank Nghệ An tổ chức chương trình Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương”, tiếp nối chuỗi sự kiện Rước đuốc - Truyền lửa diễn ra tại 14 chi nhánh VietinBank trên toàn quốc.
Chuỗi sự kiện “Sống khỏe để yêu thương” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt Chào mừng Kỷ niệm VietinBank 30 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Thu Huyền
Chuỗi sự kiện “Sống khỏe để yêu thương” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt Chào mừng Kỷ niệm VietinBank 30 năm xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Nghi lễ châm đuốc truyền lửa. Ảnh: Thu Huyền
Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” diễn ra tại Hà Nội (26/5/2018) và TP. Hồ Chí Minh (2/6/2018), hành trình Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương” đã tổ chức thành công ở TP. Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Lạt, TP. Đà Nẵng và gần đây nhất là TP. Đồng Hới; VietinBank Nghệ An là đơn vị tiếp theo trong hệ thống vinh dự nối tiếp ngọn lửa trong Lễ Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương”. Ảnh: Thu Huyền
Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” diễn ra tại Hà Nội (26/5/2018) và TP. Hồ Chí Minh (2/6/2018), hành trình Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương” đã tổ chức thành công ở TP. Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Lạt, TP. Đà Nẵng và gần đây nhất là TP. Đồng Hới; VietinBank Nghệ An là đơn vị tiếp theo trong hệ thống vinh dự nối tiếp ngọn lửa trong Lễ Rước đuốc - Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương”. Trong ảnh: Các đại biểu dự lễ tại Hội sở VietinBank chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền
Đây là dịp để VietinBank Nghệ An giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm thẻ mới với tên gọi “Sống Khỏe”. Đây là dòng thẻ ghi nợ quốc tế “sở hữu” nhiều tính năng ưu việt, đem lại tiện ích tối đa, cùng hướng tới một cuộc sống đáp ứng đủ 4 phương châm “Sống khỏe, sống đẹp, sống an toàn, sống cho tương lai”. Ảnh: Thu Huyền
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Đông - Giám đốc VietinBank Nghệ An cho biết: Đây là dịp để VietinBank Nghệ An giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm thẻ mới với tên gọi “Sống Khỏe”. Đây là dòng thẻ ghi nợ quốc tế “sở hữu” nhiều tính năng ưu việt, đem lại tiện ích tối đa, cùng hướng tới một cuộc sống đáp ứng đủ 4 phương châm “Sống khỏe, sống đẹp, sống an toàn, sống cho tương lai”. Ảnh: Thu Huyền
 
Bên cạnh đó, các khách hàng còn được cán bộ, nhân viên VietinBank Nghệ An tư vấn, giới thiệu dịch vụ thanh toán qua QR pay, các gói bảo hiểm phù hợp cùng cơ hội nhận những phần quà giá trị và hấp dẫn. Ảnh: Thu Huyền
Bên cạnh đó, các khách hàng còn được cán bộ, nhân viên VietinBank Nghệ An tư vấn, giới thiệu dịch vụ thanh toán qua QR pay, các gói bảo hiểm phù hợp cùng cơ hội nhận những phần quà giá trị và hấp dẫn. Ảnh: Thu Huyền
 
Sau nghi lễ châm đuốc, đoàn rước sẽ xuất phát từ Trụ sở chính của Chi nhánh Nghệ An, diễu hành qua các tuyến phố lớn xung quanh TP. Vinh. Ảnh: Thu Huyền
Sau nghi lễ châm đuốc, đoàn rước xuất phát từ Trụ sở chính của Chi nhánh Nghệ An, diễu hành qua các tuyến phố lớn xung quanh TP. Vinh. Ảnh: Thu Huyền
Tại sự kiện, VietinBank Nghệ An tổ chức thu thập chữ ký, lời nhắn từ khách hàng đã yêu mến, tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietinBank. Với mỗi chữ ký, lời nhắn trái tim, VietinBank sẽ dành tặng 50.000 VND vào Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai”. Dự kiến với 30.000 chữ ký, lời nhắn yêu thương thu thập được tại sự kiện “Sống khỏe để yêu thương” cũng như chương trình Rước đuốc - Truyền lửa tại các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc (kéo dài đến 15/7/2018), VietinBank sẽ dành 1,5 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến tài. Số tiền trên được dùng để trao tặng các suất học bổng đến các sinh viên xuất sắc trên toàn quốc. Ảnh: Thu Huyền
Tại sự kiện, VietinBank Nghệ An tổ chức thu thập chữ ký, lời nhắn từ khách hàng đã yêu mến, tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietinBank. Với mỗi chữ ký, lời nhắn trái tim, VietinBank sẽ dành tặng 50.000 VND vào Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai”. Dự kiến với 30.000 chữ ký, lời nhắn yêu thương thu thập được tại sự kiện “Sống khỏe để yêu thương” cũng như chương trình Rước đuốc - Truyền lửa tại các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc (kéo dài đến 15/7/2018), VietinBank sẽ dành 1,5 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến tài. Số tiền trên được dùng để trao tặng các suất học bổng đến các sinh viên xuất sắc trên toàn quốc. Ảnh: Thu Huyền
an tỏa nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên VietinBank trong nỗ lực không ngừng “Nâng giá trị cuộc sống”, mang đến cho khách hàng trải nghiệm và đặc quyền tốt nhất từ sản phẩm, dịch vụ mới nhất và hiện đại nhất. Đặc biệt qua sự kiện này, VietinBank mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng vì đã tin tưởng, đồng hành cùng VietinBank trong suốt thời gian qua. Ảnh: Thu Huyền
Hoạt động này có ý nghĩa lan tỏa nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên VietinBank trong nỗ lực không ngừng “Nâng giá trị cuộc sống”, mang đến cho khách hàng trải nghiệm và đặc quyền tốt nhất từ sản phẩm, dịch vụ mới nhất và hiện đại nhất. Đặc biệt qua sự kiện này, VietinBank mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng vì đã tin tưởng, đồng hành cùng VietinBank trong suốt thời gian qua. Ảnh: Thu Huyền

Thông tin thêm về sự kiện Rước đuốc - Truyền lửa Sống khỏe để yêu thương

Chương trình Rước đuốc dự kiến diễn ra từ ngày 5/6 đến hết ngày 17/7/2018. Đoàn rước đuốc sẽ đi qua 14 chi nhánh lớn của VietinBank đại diện cho các vùng miền, khu vực trải dài từ Nam ra Bắc. Tại các sự kiện sẽ diễn ra hoạt động roadshow trên các tuyến phố chính, rước đuốc - truyền lửa và ca nhạc chào mừng. Đặc biệt, tất cả các chi nhánh trên toàn hệ thống VietinBank đều tham gia Truyền lửa “Sống khỏe để yêu thương” bằng việc thu thập chữ ký để gây Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai” (kéo dài đến ngày 15/7/2018). 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.