Với những cụm từ vô cùng ngắn gọn, mệnh lệnh của Đại tướng đã xác định rõ mục tiêu phải đạt được, đồng thời chỉ rõ phương châm hành động để đạt được mục tiêu.
Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Những hình ảnh quý giá về chiến dịch "Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng". Trong đó có nhiều tài liệu lưu trữ được Bộ Quốc phòng Pháp giải mật năm 2016 và công bố tại Việt Nam.
Kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mọi người mới hiểu hết được trí tuệ tập thể của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò nổi bật của người chỉ huy Văn Tiến Dũng, người chịu trách nhiệm cao nhất với tư cách Tư lệnh Chiến dịch…
(Baonghean) - Sau thành công với 3 tiểu thuyết lịch sử về Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và Hoàng Thị Loan, nhà giáo - nhà văn Nguyễn Thế Quang bắt tay viết tiểu thuyết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 4 năm lao động miệt mài, đến nay, “Đường về Thăng Long” đã chính thức ra mắt bạn đọc khắp cả nước - một cuốn sách hoành tráng, dày gần 600 trang khổ lớn.
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), trong 2 ngày (14-15/7), đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sỹ.
(Baonghean.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông sẽ mãi đọng lại trong ký ức của người Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn về thân thế, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.
(Baonghean.vn) - Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là trận đọ sức quyết liệt nhất giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Để giành thắng lợi trong trận đánh quyết định này, cả hai phía đã có những nỗ lực cao nhất cả về lực lượng và phương tiện chiến tranh. Sau đây là một số sự kiện và con số tiêu biểu của cả ta và địch về chiến dịch lịch sử này.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), trong hai ngày 21 và 22/12 đã có hàng ngàn người về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(Baonghean.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về cõi vĩnh hằng được 3 năm nhưng niềm tiếc thương của đồng bào vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt với những người lính trở về từ chiến trường. Ông Tăng Đình Thích là một trong những cựu chiến binh nặng nghĩa với người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 25/8, kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016), đông đảo người dân trong cả nước đã về dâng hương tưởng niệm Đại tướng ở vũng Chùa - đảo Yến (Quảng Bình)
(Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình tác nghiệp với chủ đề "Về nơi chiến trường xưa" do Hội Nhà báo Nghệ An chủ trì, ngày 16/7, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Nghệ An do nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội dẫn đầu đến viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình.
Ngày 15/5, tại đảo Sơn Ca, thuộc Quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MB), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lữ đoàn Công binh 131, Công ty Tân Hà Nội và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Ca đã tổ chức khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các vị đại sứ bất ngờ bởi sự giản dị, gần gũi của khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
(Baonghean.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã gắn liền với tên tuổi của ông - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cầm vô lăng chiếc xe tăng vũ trang dân tộc khắp các mặt trận, Đại tướng không chỉ là người hùng lịch sử trong lòng người dân Việt Nam, mà còn là một vị tướng huyền thoại được thế giới công nhận.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đã đến Vũng Chùa-Đảo Yến ở xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của vị Đại tướng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.