Vòng 10 V.League 2022: Hà Nội FC bứt tốp, Sài Gòn FC có chiến thắng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hai đội bóng bên bờ sông Lam đều thất bại tại vòng đấu này. Trong khi đó, Nam Định đã tụt sâu dưới đáy bảng xếp hạng bởi lối đá nghèo nàn, Sài Gòn FC lại le lói hy vọng thoát hiểm sau khi có chiến thắng đầu tiên.

SHB Đà Nẵng-Nam Định (1-0). Với Nam Định không có nhiều cầu thủ có chất lượng nên Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng mạnh dạn tung ra sân đội hình mạnh nhất, đánh phủ đầu. Bên cạnh những tài năng trẻ thi đấu ấn tượng như: Lê Duy Cương, Đình Duy, Phi Hoàng thì còn có sự trở lại của Văn Long và sự góp mặt của 2 ngoại binh mới, gồm: tiền đạo Erick Luis và hậu vệ Maia.

Phút 81, từ đường chuyền của Văn Long, tiền đạo trẻ Đình Duy thực hiện động tác xoay người trước khi tung cú cứa lòng chân trái vào góc xa, ghi bàn mở điểm cho SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, lối đá nghèo ý tưởng của thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ, nhất là các ngoại binh đã gây thất vọng lớn.

Bảng xếp hạng sau vòng 10.V.League 2022. Ảnh VPF.

Bảng xếp hạng sau vòng 10.V.League 2022. Ảnh VPF.

Thành phố Hồ Chí Minh- Hải Phòng (2-1). Sau 4 trận thua, thầy trò Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã bất ngờ để Rimario của Hải Phòng ghi bàn từ rất sớm. Nhưng các cầu thủ chủ nhà không chấp nhận buông tay mà dồn lên vây ép đối thủ. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh đã thực hiện cú sút phạt siêu phẩm căng như kẻ chỉ từ khoảng cách 30m, đánh bại thủ môn đội Hải Phòng, gỡ hòa 1-1. Các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tổ chức vây hãm khung thành chủ nhà thì cuối trận đấu, ngoại binh D.C Green (92) - cầu thủ mới tham gia trận đấu đầu tiên đã sút tung lưới của thủ thành Nguyễn Đình Triều của đội Hải Phòng ấn định tỷ số 2-1.

Becamex Bình Dương - TopenLand Bình Định (2-3). Becamex Bình Dương là đội duy nhất chưa từng thắng trên sân nhà trong mùa giải này. Các tiền vệ Trọng Huy, Anh Khoa dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại, các ngoại binh kém chất lượng là nguyên nhân chính để thầy trò huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh thi đấu chưa được như mong muốn.Trong khi để thua 2 trận liên tiếp khiến cho huấn luyện viên Đức Thắng phải quyết tâm có điểm trên sân Gò Đậu bằng lối đá thiên về tấn công.

Sớm vươn lên dẫn trước 1-0 bằng pha lập công của Thanh Thảo. Nhưng sự chùng xuống bất ngờ sau đó của Becamex Bình Dương, đã khiến cho đội chủ sân Gò Đậu để thua ngược với tỉ số 2-3 trước TopenLand Bình Định.

Sài Gòn đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh VPF
Sài Gòn đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh VPF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sài Gòn (3-4). Văn Hạnh vào thay trung vệ Janclesio trong sơ đồ 4-2-3-1 đã để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Hàng công do Paulo bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi là hai nguyên nhân chính khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thất bại 3 - 4 trước đội khách Sài Gòn FC. Chân sút người Brazil đã có 5 cơ hội rất thuận lợi nhưng chỉ có được 1 bàn gỡ 2-2.

Việc phải đá 3 trận trong 1 tuần khiến các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất mệt mỏi trong khi đó cặp tiền đạo Đỗ Merlo (1 bàn) và Gustavo(2 bàn) của Sài Gòn đã tập trung đánh vỗ mặt để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Việc để thua 4 trong 5 trận trên sân nhà đã khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 9.

Đông Á Thanh Hóa - Viettel (1-0). Đông Á Thanh Hóa xuất quân với 3 ngoại binh, trong đó có bộ đôi trung vệ Victor Kamhuka – Gustavo Santos và tiền vệ Paulo Pinto. Bên phía Viettel, ngoại binh Pedro Paulo vắng mặt do nhận án phạt của đội chủ quản. Đội khách chỉ có 2 ngoại binh ra sân là Geovane và Jakhongir. Bất ngờ nhất là tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức ngồi trên ghế dự bị.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, cuối hiệp 1 các học trò của huấn luyện viên Petrovic đã liên tục gây sức ép, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Viettel, hậu vệ Hoàng Hùng đã đá phản lưới nhà, giúp Đông Á Thanh Hóa dẫn 1-0. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Bae Jiwon đã tung ngoại binh Venancio vào sân với mục tiêu tăng cường hàng công, tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong 1 ngày không may mắn, Viettel đã chấp nhận thua trận.

Olaha vừa có công, vừa bị phạt thẻ đỏ trong trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh SLFC

Olaha vừa có công, vừa bị phạt thẻ đỏ trong trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh SLFC

Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An (2-1). Olaha là người mở tỷ số 1-0 nhưng tấm thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài Nguyễn Mạnh dành cho chính chân sút này đã khiến đội khách chơi thiếu người và thua ngược 1-2. Ngay sau khi Olaha rời sân, Bá Sang vụng về để bóng chạm tay trong vòng 16,5m đã giúp Siladij có bàn thắng trên chấm phạt penalty.

Sau đó, chủ nhà chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-3, đưa trung vệ Thành Chung đá tiền đạo, Hà Nội FC đã có bàn thắng thứ 2. Đây là trận đấu mà Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An đã chơi rất tốt, hạn chế được tầm hoạt động của Văn Quyết và Siladij. Nhưng Bá Sang, Thế Nhật đã không làm tốt vai trò ngăn chặn các đường bóng tấn công của Tuấn Hải và các cầu thủ Hà Nội FC.

Hà Nội FC có trận thắng thứ 4 liên tiếp, đứng đầu bảng xếp hạng. Với khoảng cách 4 điểm so với Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC chính thức tăng tốc, trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V. League 2022.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.