VPF lên kế hoạch lịch sử 'giải cứu' V-League; Văn Quyết ủng hộ thiết bị y tế chống dịch Covid-19

Thanh Hiền (Tổng hợp từ Zing/tienphong/vov)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - VPF lên kế hoạch lịch sử "giải cứu" V-League khỏi dịch Covid-19; Văn Quyết ủng hộ thiết bị y tế chống dịch; Chelsea mất trắng tiền đạo người Tây Ban Nha; CLB đầu tiên ở Anh đề nghị cầu thủ giảm lương là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

VPF lên kế hoạch lịch sử "giải cứu" V-League khỏi dịch Covid-19

Ngày 25/3, Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp, có công văn gửi các đội bóng tham gia V.League về phương án tổ chức giải đấu năm nay.

Công ty VPF đưa ra 2 phương án về thời gian thi đấu. Phương án 1 bắt đầu từ 15/4 đến 29/5. Phương án 2 diễn ra từ 1/5 và kết thúc vào 28/6. Các sân dự kiến được lựa chọn đều nằm ở khu vực phía Bắc gồm Thanh Hóa, Thiên Trường, Lạch Tray, Cẩm Phả, Hàng Đẫy, PVF, Mỹ Đình và sân Việt Trì được chọn làm sân dự phòng.

Theo phương án của VPF, sân nhà của HAGL là Thiên Trường trong khi Viettel tiếp tục giữ Hàng Đẫy làm sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.
Theo phương án của VPF, sân nhà của HAGL là Thiên Trường trong khi Viettel tiếp tục giữ Hàng Đẫy làm sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.
Phương án này nhằm đảm bảo kế hoạch thi đấu của các đội tuyển quốc gia cũng như từng CLB có sự chủ động trong kế hoạch tổ chức thi đấu của mình. Theo đề nghị của VPF, các đội bóng có nhiều nhất 3 ngày nghiên cứu và gửi phản hồi (chậm nhất trong ngày 28/3) về phương án nêu trên.
Trước khi đưa ra phương án và lấy ý kiến từ các đội bóng tham dự, VPF đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc tiếp tục hoãn các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 (gồm V.League, hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia) tới 15/4. Đây là lần lùi lịch thứ ba kể từ đầu mùa giải này.
Văn Quyết quyên tiền mua thiết bị y tế tặng bác sỹ chống dịch Covid-19
Trên trang cá nhân của mình, Văn Quyết viết lời kêu gọi: “Hiện tại đang là những ngày căng thẳng nhất của dịch Covid-19. Cả nước đang căng mình chống dịch với nhiều khó khăn trước mắt nhưng thông qua các cơ quan báo chí, truyền hình, Quyết được biết mọi người đều rất quyết tâm phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. 
Văn Quyết hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ  chống dịch Covid-19
Văn Quyết hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ chống, dịch Covid-19.
Để điều đó sớm thành công, ngoài việc thực hiện đúng các yêu cầu của Chính phủ và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế (tập luyện thể thao, đeo khẩu trang, hạn chế đi lại, rửa tay sát trùng thường xuyên...), rất cần sự đồng lòng góp sức của mỗi người dân chúng ta”.
Cùng với đó, Văn Quyết đã ủng hộ 100 bộ khẩu trang N95, 100 bộ đồ bảo hộ để góp sức chống dịch cùng cả nước. Ngôi sao này hy vọng anh em, bạn bè của mình sẽ chung tay để cùng cả nước chiến thắng đại dịch.
Ronaldo bị chỉ trích vì về Bồ Đào Nha
Cựu chủ tịch của Juventus lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo vì siêu sao người Bồ Đào Nha trở về quê nhà cách ly thay vì ở lại Italy cùng các đồng đội.
Sau khi trở về Madeira, Bồ Đào Nha để thăm bà Dolores bị đột quỵ, Ronaldo đã quyết định ở lại tự cách ly cùng gia đình trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại châu Âu. Tiền đạo Juventus cùng gia đình sống trong một biệt thự sang trọng nhìn thẳng ra biển.
Ronaldo duy trì vóc dáng trong phòng gym cùng gia đình tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Instagram.
Ronaldo duy trì vóc dáng trong phòng gym cùng gia đình tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Instagram.
Mới đây, chị gái của Ronaldo đăng bức ảnh cầu thủ này khoe cơ bụng 6 múi ở phòng tập gym trong thời gian tự cách ly tại Bồ Đào Nha lên mạng xã hội. Ông Giovanni Cobolli Gigli, cựu chủ tịch của Juventus, tỏ thái độ không hài lòng với cách hành xử của siêu sao người Bồ Đào Nha.
"Mọi thứ ở Juventus trở nên phức tạp khi Ronaldo ra đi. Cậu ấy nói rằng trở về Bồ Đào Nha để thăm mẹ, nhưng giờ lại xuất hiện trong những bức ảnh ở hồ bơi. Khi trường hợp ngoại lệ này xuất hiện, tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn bởi các cầu thủ khác cũng muốn đi khỏi Italy. Mọi thứ không nên diễn ra như vậy. Tất cả đều phải được kiểm dịch", ông chia sẻ với Punto Nuovo.
Chelsea mất trắng tiền đạo người Tây Ban Nha
Đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard đứng trước cuộc thay máu lực lượng lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Pedro xác nhận chia tay Chelsea vào cuối mùa. Ảnh: Getty.
Pedro xác nhận chia tay Chelsea vào cuối mùa. Ảnh: Getty.
Truyền thông Anh đưa tin, Pedro quyết định không gia hạn hợp đồng với Chelsea để được ra đi dưới dạng tự dọ trong kỳ chuyển nhượng hè 2020.
Hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào ngày 30/6 năm nay.
Pedro có khả năng chia tay Chelsea khi mùa giải 2019/20 còn chưa khép lại. Hiện nay, Premier League vẫn chưa ấn định ngày trở lại. Trước tình hình dịch diễn ra phức tạp, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh có thể sẽ phải kết thúc vào cuối năm 2020.
Sau Pedro, Chelsea nhiều khả năng mất thêm một cầu thủ khác, đó là Willian. Cầu thủ người Brazil cũng đang nung nấu ý định rời sân Stamford Bridge sau khi hết hợp đồng.
CLB đầu tiên ở Anh đề nghị cầu thủ giảm lương
 Hiệp hội Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Anh (EPL) đã lên tiếng sau khi ban lãnh đạo Birmingham City tuyên bố có thể phải cắt giảm 50% lương trong thời gian tới.
Các CLB ở Anh thiệt hại nặng khi trận đấu không thể tổ chức ở giai đoạn này. Ảnh: Getty.
Các CLB ở Anh thiệt hại nặng khi trận đấu không thể tổ chức ở giai đoạn này. Ảnh: Getty.
Theo BBC, Birmingham là CLB đầu tiên trong hệ thống các giải hàng đầu ở Anh thông báo phải bắt buộc giảm lương trong 4 tháng tới. Những cầu thủ có mức thu nhập từ 6.000 bảng/tuần trở lên sẽ bị giảm ít nhất 50% tiền lương.
Việc tạm hoãn giải đấu khiến nhiều CLB Anh thiệt hại nặng về tiền bán vé và bản quyền truyền hình. Theo Sky Sports, CLB nhỏ ở Anh có thể thu 1 triệu bảng tiền vé mỗi trận. Còn số của CLB lớn dao động ở mức trên 3 triệu bảng.
Nhiều CLB tên tuổi tại châu Âu đã yêu cầu cầu thủ và nhân viên giảm lương. Bayern Munich và Borussia Dortmund chuẩn bị thông qua kế hoạch này. Ngôi sao Lionel Messi của Barcelona cũng sẵn sàng giảm lương để CLB đỡ gánh nặng trong giai đoạn hụt doanh thu.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.