Vựa rau gia vị ở Nghệ An thất thu do mưa nắng thất thường

(Baonghean.vn) - Thời tiết diễn biến mưa nắng thất thường đã khiến cho nhiều diện tích rau gia vị ở Nam Đàn bị héo rũ hoặc chết. Có hộ gia đình gần như mất trắng số diện tích rau vụ đông đã gieo.
Từ hiệu quả của những năm trước, vụ đông năm nay gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở xóm 6 xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đã đầu tư, mở rộng diện tích để đưa các loại rau gia vị vào trồng, với hy vọng sẽ tăng thu nhập.
Nhờ chăm bón đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên trên 2 sào rau gia vị, trong đó chủ yếu là rau húng quế và tía tô đều phát triển tốt.
Tuy nhiên niềm vui chưa được bao thì những đợt mưa nắng thất thường vào đầu tháng 9 vừa qua đã làm toàn bộ diện tích rau gia vị bị chết rũ, riêng 1 sào ớt đang mùa trĩu quả chuẩn bị hái bán cũng khô héo.
"Giờ thì cũng không biết phải làm sao, rất là xót khi phải nhổ bỏ những loại cây đang chuẩn bị cho thu hoạch" - chị Thanh chia sẻ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh đành nhổ bỏ gần 1 sào ớt bị chết để chuyển sang trồng cây khác.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh đành nhổ bỏ gần 1 sào ớt bị chết do lụt. Ảnh: Hồng Sương

Cách đó không xa là mảnh đất của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh cũng chung tình cảnh. 3 sào rau gia vị chết sạch, giờ chỉ lác đác là mấy hàng hẹ vừa mới nhú mầm được anh trồng lại chưa đầy tháng. 

Anh cho biết: Riêng chi phí đầu tư cho toàn bộ diện tích rau gia vị hết khoảng 2 triệu đồng, nhưng hiện gia đình chưa thu hoạch và bán được lứa nào. Chưa năm nào mà thời tiết khắc nghiệt như năm nay, làm chúng tôi không kịp trở tay. Rau vừa chết nắng giờ lại chết do lụt. 3 sào rau gia vị của chúng tôi chủ yếu là rau mùi, canh giới, và hẹ đều phải gieo trồng lại toàn bộ, bởi cây thì chết khô do nắng, cây thì héo rũ do úng nước.
Nhiều tư thương đến hỏi mua với giá cao gấp 3 - 4 lần năm ngoái cũng không có mà bán. Giờ thì gia đình tôi đang tiếp tục làm đất để gieo trỉa một số loại rau màu ngắn ngày nhằm vớt vát phần nào để bù lại chi phí vừa mất.
Anh Nguyễn Văn Vinh xóm 6 Nam Xuân ra đồng chăm sóc diện tích hẹ vừa mới được trồng lại.
Anh Nguyễn Văn Vinh xóm 6, xã Nam Xuân ra đồng chăm sóc diện tích hẹ vừa mới được trồng lại.
Theo thống kê, hiện toàn xã Nam Xuân có trên 1.000 hộ tham gia trồng rau gia vị, với tổng diện tích trên 30ha, hàng năm xã cung cấp ra thị trường hơn 5.000 tấn rau, thu nhập bình quân 1 ha từ 100 -120 triệu đồng, góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 60% lao động nông thôn. Với ưu điểm thời gian trồng đến thu hoạch chỉ hơn một tháng nhưng cho thu hoạch quanh năm, ít sâu bệnh. Vì vậy bà con đã từng bước mở rộng diện tích.

Trước đây, rau gia vị chỉ trồng rải rác trên các vườn đồi nay được bà con chuyển ra đồng, chủ yếu với các giống rau như: Mùi tàu, rau húng, rau quế, kinh giới. Tuy nhiên, theo bà con, cùng thời gian này, các năm trước rau gia vị cho thu nhập 5-7 triệu đồng/sào thì năm nay thu nhập từ rau gia vị đã giảm đáng kể, nhiều hộ mất trắng. Hiện có đến 2/3 diện tích rau gia vị đang được bà con gieo trồng lại, do chết héo hoặc úng nước…

Nhiều diện tích rau gia vị của bà con nông dân Nam Xuân bị chết héo.
Nhiều diện tích rau gia vị của bà con nông dân Nam Xuân bị chết héo.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thuận - Trưởng ban nông nghiệp xã Nam Xuân nói: Do thời tiết năm nay nắng thì kéo dài, sau đó mưa  liên tục nên nhiều diện tích rau gia vị bị hư hỏng hoặc có sống thì năng suất cũng giảm nhiều.
Hiện chúng tôi đang vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích rau gia vị bị chết sang trồng một số loại rau ngắn ngày như cải, đậu cô ve, mướp… Đồng thời những vùng nào chủ động được nước thì tiếp tục mở rộng rau gia vị để bà con xuất bán, nhất là chuẩn bị cho thị trường rau Tết.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.