Vui ngày hội đại đoàn kết ở các địa phương

Phạm Bằng - Ngọc Phương - Hà Thảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 11/11, các đoàn công tác của tỉnh Nghệ An về chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương.
* Chiều 11/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao dẫn đầu chung vui ngày hội đại đoàn kết với Nhân dân xóm Phú Lộc, xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn). 
Cùng dự có ông Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn.
Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Xóm Phú Lộc (xã Thượng Tân Lộc) có 271 hộ với 1217 khẩu. Đây là 1 trong 3 xóm của xã Thượng Tân Lộc có 100% đồng bào theo đạo Công giáo. Hiện xóm có 7 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, 502 lao động, trong đó có 353 lao động đi làm ăn xa và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Xóm có 228/271 hộ gia đình (chiếm 84,%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xóm Phú Lộc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ nét, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mối quan hệ bà con được gắn bó, đoàn kết.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban công tác Mặt trận xóm Phú Lộc. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác tặng quà cho Ban công tác Mặt trận xóm Phú Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận xóm Phú Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vận động cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong xóm quyên góp được hơn 8 triệu đồng và nhiều vật chất khác như: rau, chuối hoa quả, ngô, lúa, gạo, lạc với hơn 300kg để ủng hộ cho người dân trong tâm dịch.

Về dự ngày hội đại đoàn kết với người dân xóm Phú Lộc, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước không khí đoàn kết của bà con và biểu dương những kết quả Nhân dân trong xóm đạt được.

Tặng quà cho 10 hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn xóm Phú Lộc. Ảnh: Phạm Bằng
Tặng quà cho 10 hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn xóm Phú Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh cũng mong bà con trong xóm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lá lành đùm lá rách, quan tâm những gia đình chính sách, khó khăn, sống tốt đời đẹp đạo, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tiếp tục tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó góp phần xây dựng xã Thượng Tân Lộc trở thành xã nông thôn mới nâng cao, huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

* Sáng ngày 11/11, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã về dự ngày hội Đại đoàn kết Dân tộc tại xóm 5, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Cùng dự có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương.

Trong năm 2021, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ban công tác Mặt trận xóm 5, xã Đại Sơn đã vận động nhân dân làm được 4 km đường bê tông trị giá 4 tỷ đồng. Nâng cấp 3,6 km đường giao thông nội đồng, trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng. Huy động 250 ngày công, vận động các hộ hiến 2.000 m2 đất, 217m tường bao để mở rộng mặt đường.

anh
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cùng quà của UBMTTQ tỉnh cho nhân dân xóm 5, xã Đại Sơn. Trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình. Ảnh: Ngọc Phương

Bên cạnh đó, ban công tác Mặt trận xóm còn vận động nhân dân nâng cấp nhà văn hóa xóm, xây dựng đường, treo cờ dài 1km, lắp đèn chiếu sáng khu vực nông thôn, tu sửa đài bia tưởng niệm xã… Trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19, nhân dân đã đóng góp 17 triệu đồng, tổ chức nấu cơm cho người cách ly với 60 ngày công... 

Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết của xóm, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã biểu dương, đánh giá rất cao nỗ lực của ban công tác Mặt trận xóm và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đồng chí mong muốn, trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người con của xóm, xã từ miền Nam trở về quê, phát huy tình làng nghĩa xóm, bà con cần dang rộng vòng tay giúp đỡ, tạo việc làm để họ ổn định cuộc sống.

Đồng thời áp dụng nhiều biện pháp khả thi để tạo điều kiện cho các cháu học sinh học tập không bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

anh
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Hy ở xóm 2, xã Đại Sơn để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Ngọc Phương

Cũng nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Hy ở xóm 2, xã Đại Sơn để xây dựng nhà Đại đoàn kết, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ vì người nghèo huyện Đô Lương. Tiếp đó, lãnh đạo xã Đại Sơn đã trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - cũng trao quà của huyện Đô Lương cho 5 hộ dân xóm 5 có hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Quỳ Châu, dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Lè, xã Châu Hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Tuyên giáo, UBMTTQVN tỉnh, Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu.

Bản Lè, xã Châu Hội có 197 hộ với 905 nhân khẩu, những năm qua, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn, phát huy tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, thu nhập bình quân đạt 19 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

anh
UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” cho Ban quản lý bản. Ảnh: Hà Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ và nhân dân bản Lè, đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Bản thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện 5K, phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng.

anh
Trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng do Thành ủy Vinh hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Liên ở bản Lè, xã Châu Hội. Ảnh: Hà Thảo

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” và 5 triệu đồng cho khu dân cư bản Lè, xã Châu Hội, trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của bản. Đại diện Viễn thông tỉnh Nghệ An cũng trao tặng 5 triệu đồng cho khu dân cư và 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình hộ nghèo, chính sách.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu cũng trao tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình khó khăn của bản và trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng do Thành ủy Vinh hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Liên ở bản Lè, xã Châu Hội; Đại diện lãnh đạo UBND xã Châu Hội và Ban quản lý bản cũng đã trao tặng các món quà cho các gia đình chính sách của bản./.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.