Vượt hàng trăm km đến viếng mộ Đại tướng ngày Tết

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, dẫu thời tiết nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời bình quân 28-30 độ C, nhưng mỗi ngày tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn có 6000-7000 người về thắp hương viếng. Cao điểm ngày mồng 4 Tết đã có 10.000 người đến viếng.

Từ ngày vị Đại tướng của nhân dân về với đất mẹ Quảng Bình yên nghỉ vĩnh hằng, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) không lúc nào vắng bóng người dân về dâng hương hoa để tỏ lòng tôn kính “một trong 10 vị tướng huyền thoại của thế giới”.
Bãi giữ xe chật kín xe ô tô và xe máy của du khách thập phương về thắp hương viếng Đại tướng.
Bãi giữ xe chật kín xe ô tô và xe máy của du khách thập phương về thắp hương viếng Đại tướng.
Vùng đất thảo dã tích tụ linh khí phía nam Đèo Ngang lúc nào cũng như hội trong những ngày đầu năm mới.
Ngay từ ngã ba giao nhau với QL 1A ở xã Quảng Đông, đường dẫn vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có biển chỉ đường chu đáo, một bên đường rực sáng bởi dãy dài hoa cúc vàng đại đóa người dân địa phương bày sẵn để bán cho du khách về dâng hương.
Không “mặc cả”, “chặt chém” như thường thấy ở các lễ hội khác, những cụ già và em nhỏ địa phương nơi đây hồn hậu và chân chất bán chung một phần lễ 50.000đ, cùng lời nhắn gửi ân cần “lên đó sẽ có bộ đội biên phòng sắp hoa và dâng hương cho các chú”.
Không khó để nhận ra trong đoàn xe nối đuôi nhau vào ra từ khuôn viên khu mộ Đại tướng, có rất nhiều biển số xe đến từ các tỉnh xa phía Bắc như Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La… Cả những biển số xe quen thuộc của Đà Nẵng, Đắk Lắc, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh cũng đưa rước từng đoàn khách từ phương Nam xa xôi về đây thắp hương viếng.
Lẫn trong đoàn người xếp hàng trật tự, ngay ngắn từ chân núi lên khuôn viên phần mộ, là những cụ già được con cháu đưa về đây cho thỏa lòng nguyện ước, cùng với những em nhỏ đủ lứa tuổi được bố mẹ đưa về đây du xuân.
Nơi thắp hương, hành lễ và dẫn du khách từ khuôn viên mộ xuống lưng núi giờ đã được làm bằng gỗ chắc chắn và đảm bảo tính thẩm mỹ hài hòa trong khuôn viên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nơi thắp hương, hành lễ và dẫn du khách từ khuôn viên mộ xuống lưng núi giờ đã được làm bằng gỗ chắc chắn và đảm bảo tính thẩm mỹ hài hòa trong khuôn viên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Càng xúc động hơn, là những cựu chiến binh bước thấp, bước cao đầu trần đội nắng, vẫn nhẫn nại xếp hàng chờ đến lượt lên thắp hương viếng Đại tướng, trên ngực ai cũng lấp lánh huân, huy chương.
Cụ Hoàng Thị Mến, năm nay 70 tuổi, đến từ quận Lê Chân (Hải Phòng) hồ hởi: “Năm nay con cháu định tổ chức mừng thọ 70 tuổi cho tôi, nhưng tôi không muốn tổ chức lễ lạt rình rang nên đã đề nghị con cháu được về đây thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là cách mừng thọ tốt và và ý nghĩa nhất dành cho tôi”.
Riêng 2 chị em Tuyết Ngân - Tuyết Anh đến từ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại được bố mẹ đưa về đây như một phần thưởng cho kết quả đạt học sinh giỏi trong học kỳ I vừa qua: “Do bố mẹ chúng con bận đi làm nên Tết này chúng con mới được bố mẹ đưa về đây thắp hướng cho bác Giáp. Lòng chúng con xúc động lắm chú ạ!”.
Theo trung tá Lê Xuân Hòa - Đội trưởng Đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ trước Tết Nguyên đán, lượng du khách về thắp hương đã tăng đột biến, đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sỹ túc trực 24/24 giờ, chia làm 2 ca.
“Trung bình mỗi ngày có 6000-7000 người dân về thắp hương viếng mộ Đại tướng, ngày cao điểm như mồng 4 vừa qua có đến 10.000 người. Chúng tôi đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ túc trực 24/24 giờ để làm nhiệm vụ sắp xếp từng đoàn khách, hướng dẫn và đảm bảo an toàn” - Trung tá Hòa cho biết.
Theo dự kiến của các chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi đây, thì những ngày Xuân đầu năm mới thời tiết thuận lợi, là dịp du Xuân, nên lượng du khách về đây thắp hương viếng mộ Đại tướng sẽ còn tăng.
Theo.vietnamnet

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…