World Cup 2022: HLV Huy Hoàng ủng hộ Argentina, Trọng Hoàng đề cao Brazil

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước ngày lên đường tập trung Đội tuyển quốc gia Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ về đội bóng mình yêu thích và dự đoán đội tuyển “sáng cửa” sẽ lên ngôi tại World Cup 2022 với Báo Nghệ An. Cùng với đó, HLV Huy Hoàng cũng tiết lộ đội bóng mà mình ủng hộ.
Dù phải dành thời gian cho tập luyện tại Đội tuyển Việt Nam, nhưng tiền vệ Trọng Hoàng vẫn cố gắng bố trí thời gian để cùng đồng đội đón xem các trận đấu ở World Cup. Ảnh: Đức Anh

Dù phải dành thời gian cho tập luyện tại Đội tuyển Việt Nam, nhưng tiền vệ Trọng Hoàng vẫn cố gắng bố trí thời gian để cùng đồng đội đón xem các trận đấu ở World Cup. Ảnh: Đức Anh

Sau khi kết thúc V.League 2022, 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào Đội tuyển Quốc gia. Thời gian để xem World Cup không nhiều, tuy nhiên, là ngày hội lớn của những tín đồ túc cầu nên Trọng Hoàng và đồng đội vẫn cố gắng sắp xếp, bố trí thời gian rỗi để có thể thưởng thức những trận đấu đẹp, sôi nổi. Qua đó, tạo thêm hưng phấn trong tập luyện cho các tuyển thủ.

Trọng Hoàng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Trọng Hoàng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Kỳ World Cup lần này chỉ mới đi qua hơn 1/3 chặng đường của vòng bảng, nhưng khán giả đã được thưởng thức rất nhiều trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và đầy kịch tính. Có thể kể đến chiến thắng kịch tính của đội tuyển Ả Rập Xê Út với đội tuyển Argentina, hay cú sốc mà đội tuyển Nhật Bản tạo ra cho đội tuyển Đức. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha hay Brazil cũng thể hiện được đẳng cấp trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Đặc biệt, đội tuyển Brazil là đội yêu thích của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Anh bày tỏ: “Tôi luôn đề cao đội tuyển Brazil và tôi mong Brazil sẽ giành chức vô địch”.

Cũng trong thời gian này, Sông Lam Nghệ An đang xả trại, các cầu thủ được trở về gia đình sau những tháng ngày chinh chiến ở đấu trường bóng đá lớn nhất Việt Nam. Huấn luyện viên Huy Hoàng đã lên kế hoạch bố trí thời gian thích hợp để tổ chức cho các cầu thủ xem những trận đấu đẹp tại World Cup 2022. Bởi được xem các trận đấu đẹp mắt ở World Cup không chỉ mang đến tinh thần hưng phấn, vui vẻ, thoải mái cho các huấn luyện viên và cầu thủ, mà đây còn là dịp giúp họ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chiến thuật, cũng như cách các ngôi sao lớn thể hiện trên sân.

Đối với huấn luyện viên Huy Hoàng, ông rất thích đội tuyển Argentina, có lẽ cũng bởi đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, như Messi, Di Maria, hay Lisandro Martínez. Ngoài ra, Argentina cũng là đội bóng có lối chơi cống hiến và luôn chọn tấn công làm bệ phóng, dù phải đối mặt với bất cứ đối thủ nào.

Huấn luyện viên Huy Hoàng cho hay: “Từ trước tới giờ tôi luôn yêu mến Italia và Argentina. Tuy nhiên, năm nay màu áo thiên thanh của tôi đã không thể góp mặt tại World Cup, vì thế tôi sẽ ủng hộ đội tuyển đến từ xứ Tango”.

Huấn luyện viên Huy Hoàng yêu mến đội tuyển Argentina. Ảnh: Đức Anh

Huấn luyện viên Huy Hoàng yêu mến đội tuyển Argentina. Ảnh: Đức Anh

Trải qua 20 trận đầu tiên của World Cup, có thể nhận thấy lối chơi tấn công được rất nhiều đội bóng áp dụng. Phải kể đến như đội tuyển Anh, Pháp, Brazil, Đức, Argentina, Tây Ban Nha... khiến cho World Cup trở nên hấp dẫn và nhiều màu sắc. Cùng với đó là sự cao tay về chiến thuật của các huấn luyện viên hàng đầu thế giới đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả và khó có thể đoán định được kết quả của trận đấu. Đẳng cấp giữa các nền bóng đá tại các châu lục đang dần được thu hẹp tại World Cup lần này, khiến khán giả không bị nhàm chán, khi những ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với những đội tuyển được đánh giá thấp hơn.

Với những gì đã diễn ra trong các trận đấu đã qua tại vòng bảng, tin rằng khán giả sẽ còn được chứng kiến những điều bất ngờ, thú vị ở phía trước. Và kỳ World Cup này sẽ mãi đọng lại trong tim những tín đồ yêu mến môn túc cầu. Riêng với những cầu thủ xứ Nghệ, họ sẽ thưởng thức giải bóng đá lớn nhất thế giới theo những cách khác nhau. Chúng ta sẽ chờ đón xem đội bóng yêu thích của Trọng Hoàng hay huấn luyện viên Huy Hoàng liệu có làm nên chuyện ở World Cup 2022 này hay không?

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.