Xã Diễn Liên (Diễn Châu) đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phó Chánh Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Diễn Liên (Diễn Châu) tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng nhiều vườn chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Sáng 14/11, xã Diễn Liên (Diễn Châu) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng lãnh đạo huyện Diễn Châu và đông đảo con em quê hương xã Diễn Liên.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Liên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Diễn Liên. Ảnh: Võ Văn Chính

Sau 9 năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, các doanh nghiệp và con em quê hương đang công tác, làm ăn khắp mọi miền Tổ quốc. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua là trên 293 tỷ đồng; trong đó vốn nhân dân đóng góp 216 tỷ đồng (chiếm 77% tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã).

Đến nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại; 100% tuyến đường trong xã đã được đổ bê tông. Các trường học đều được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Qua đó nâng mức bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt trên 36 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới còn 0,64%.

Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Võ Văn Chính

Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả phấn khởi; lĩnh vực quốc phòng, an ninh được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân đồng tình hưởng ứng; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Nhân dân phấn khởi, hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ảnh: Thu Hương

 UBND huyện Diễn Châu trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Võ Văn Chính

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng Ban Điều phối nông thôn mới tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.

Để phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Diễn Liên cần nêu cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã; cần phải nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất; Huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ để xây dựng và nâng cao các tiêu chí, trong đó nguồn lực của nhân dân đóng vai trò quyết định; Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng nhiều vườn chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Văn Chính

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Diễn Châu tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới xã Diễn Liên./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.