#xã Nga My

7 kết quả

Truyền nghề

Truyền nghề

(Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Lắng nghe nguyện vọng của người dân

(Baonghean.vn) - Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân là một nội dung quan trọng trong đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số - nơi bà con còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì việc gần dân, hiểu dân là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có nhiều việt làm thiết thực vì lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Đoàn cũng đã trao 300 chiếc chăn ấm cho người dân. Ảnh: Đình Tuân

Giáo viên Đại học Vinh trao hàng trăm chăn, áo ấm giúp dân bản vùng cao chống rét

(Baonghean.vn) - Để giúp bà con chống lại mùa đông giá rét, ngày 9/1, cán bộ, giáo viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao hàng trăm phần quà cho các điểm trường Mầm non, Tiểu học của huyện Tương Dương và các hộ nghèo tại xã Nga My (Tương Dương).
Công an tỉnh tặng quà tại xã Nga My, Tương Dương

Công an tỉnh tặng quà tại xã Nga My, Tương Dương

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do UBND tỉnh và Công an tỉnh phát động, ngày 30/11, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó tại xã Nga My, huyện Tương Dương.