Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng 6/9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia.

a

Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Hương

Thời điểm bắt đầu xây dựng NTM (năm 2011), đời sống của nhân dân xã Quỳnh Hồng còn nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị đạt thấp; nguồn vốn để thực hiện chương trình là rất lớn và phụ thuộc chủ yếu từ ngân sách Trung ương, của tỉnh, huyện...

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cấp xã, huyện cùng sự hỗ trợ của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của người dân, diện mạo nông thôn mới ở Quỳnh Hồng có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển đa ngành nghề, trong đó ưu tiên phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,83% (giảm 1,03% so với năm 2016); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,5 triệu đồng, tăng gần 9 triệu đồng so với năm 2017. 

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng Lê Sỹ Thành báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã. Ảnh: Thu Hương

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng Lê Sỹ Thành báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã. Ảnh: Thu Hương

Phong trào thi đua xây dựng NTM diễn ra sôi nổi, rộng khắp, điển hình như trong thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, xã Quỳnh Hồng có 28/28 km đường giao liên xã, liên thôn, nội thôn được bê tông hóa 100%; đường giao thông nội đồng bê tông 12 km đạt tỷ lệ 75%.

Các phong trào thi đua giữ gìn an ninh trật tự nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã  Quỳnh Hồng. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Quỳnh Hồng. Ảnh: Thu Hương

Về huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM, hàng năm, xã Quỳnh Hồng tổ chức phát động các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, huyện phát động để huy động thêm nguồn lực cho chương trình, nhất là nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trong 9 năm qua, tổng nguồn lực xã Quỳnh Hồng huy động cho xây dựng NTM đạt 487 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp và hiến tặng xây dựng công trình phúc lợi 26 tỷ đồng; nhân dân tự đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà ở và các công trình khác trị giá trên 379,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 3,5 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp và các nguồn tài trợ khác là 9,1 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp thực hiện chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình xây dựng nôngt hô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương

Trao

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương

Công tác văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả phấn khởi; lĩnh vực quốc phòng an ninh được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân đồng tình hưởng ứng; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp giáo dục của xã Quỳnh Hồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành công trong xây dựng nông thôn mới là kết quả bước đầu, chặng đường phía trước xã Quỳnh Hồng còn nhiều thách thức... Thời gian tới, xã cần tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời rà soát, lập kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu đó, xã cần huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn lực của nhân dân đóng vai trò quyết định. Đi cùng với đó là tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới, góp phần tăng thu nhập cho người dân...   

Phó Chủ tich

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận Trường THCS xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Thu Hương

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới và trường đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Thu Hương

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Hồng. Trường THCS xã Quỳnh Hồng đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.