Xây dựng phường Quang Trung (TP Vinh) đạt chuẩn văn minh đô thị

Đinh Xuân Trường ((Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quang Trung))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, chính quyền phường Quang Trung (TP. Vinh) đã tập trung chỉ đạo phát triển một cách toàn diện và vững chắc. Đến nay, bộ mặt của phường có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Đây là tiền đề, động lực để đơn vị phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát triển thương mại, dịch vụ

Là phường trung tâm TP. Vinh, Đảng ủy phường Quang Trung xác định lấy thương mại, dịch vụ làm thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; nâng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng; thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ.

Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh phát triển nhất là các ngành, nghề có lợi thế như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận tải, hàng may mặc sẵn ...

Các dịch vụ giải trí, khách sạn, ngân hàng, mua bán trên địa bàn phường Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng
Các dịch vụ giải trí, khách sạn, ngân hàng, mua bán trên địa bàn phường Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng - Thanh Lê

Hiện nay, phường có 114 doanh nghiệp và hơn 700 hộ cá thể hoạt động hiệu quả. Khai thác có hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng tiết kiệm, vốn nhàn rỗi trong nhân dân với số tiền hơn 32 tỷ đồng cho hơn 2.600 lượt hộ vay; củng cố, duy trì hoạt động chợ Quang Trung có hiệu quả, thu hút hơn 250 hộ tiểu thương.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,4% (chỉ tiêu Nghị quyết 9,5%), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 152 triệu đồng, tăng 65,7 triệu đồng so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất tăng mạnh từ 1.639,1 triệu đồng năm 2015 lên 2.687,08 triệu đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ thương mại tăng từ 60,7% lên 61,15%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 39,3% xuống 38,85% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị. Nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, được đông đảo nhân dân đồng tình, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo hào Thành cổ, dự án Khu A giai đoạn I, dự án T&T...

Thành cổ Vinh. Ảnh: TL
Thành cổ Vinh. Ảnh: TL

Sắp xếp, bố trí tái định cư cho 178 hộ dân dự án khu A giai đoạn 1; tuyên truyền, vận động 412/421 tương đương 98% hộ thuộc dự án cải tạo Khu B tạm cư; cơ bản hoàn thành xây dựng nhà tái định cư cho các hộ dân khối 9. Xây dựng các tuyến đường hoa, đoạn đường xanh - sạch - đẹp; nâng cấp, cải tạo, nạo vét mương nước nội khối.

Phường cũng thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020, hàng năm xem xét, bổ sung các công trình có tính bức thiết; cân đối nguồn, ưu tiên bố trí vốn triển khai các công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, đường giao thông, mương thoát nước... đã huy động các nguồn lực với số tiền 10.858 triệu đồng (đạt 108,1,% chỉ tiêu đề ra) cùng với ngân sách phường và hỗ trợ của thành phố trên 11.367 triệu đồng hoàn thành 19 công trình hạ tầng.

Cán bộ phường Quang Trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TL
Cán bộ phường Quang Trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TL

Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Song song với việc đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng phúc lợi xã hội,  phường Quang Trung luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Triển khai có chất lượng phong trào trước nhà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện 3 không: “Không vi phạm trật tự đô thị, không rác, không có quảng cáo rao vặt”, gắn với xây dựng mô hình, điển hình về trật tự đô thị xây dựng các tuyến đường hoa; đoạn đường xanh -  sạch - đẹp; nâng cấp, cải tạo, nạo vét mương nước nội khối và thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật xanh” tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người dân, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm về trật tự đô thị hàng năm từ 47 - 50%.

Chất lượng giáo dục của phường được nâng lên, khẳng định sự phát triển bền vững; có 6/6 trường giữ vững chuẩn mức I, 4/6 trường đạt chuẩn mức II. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, xây dựng ngõ phố văn minh; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm.

Học sinh vui chơi ở Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng
Học sinh vui chơi ở Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng

Các chính sách xã hội được chăm lo… Công tác an sinh xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo được chăm lo, thực hiện chính xác, kịp thời, đã huy động 6.150 triệu đồng tặng quà, trợ cấp, thăm hỏi cho các đối tượng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,08% (chỉ tiêu Nghị quyết 0,30%).

Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, hoạt động của chính quyền, MMTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới phương thức, nội dung hoạt động phát huy được vai trò, trách nhiệm thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phường Quang Trung với quyết tâm chính trị cao đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thành đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu. Đó cũng là tiền đề để phường Quang Trung tiếp tục phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Trụ sở phường Quang Trung được trang hoang chuẩn bị cho Đai hội Đảng. Ảnh: Lâm Tùng
Trụ sở phường Quang Trung được trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Ảnh: Lâm Tùng

Đại hội Đảng bộ phường Quang Trung lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, có kiến trúc đô thị hiện đại, văn minh, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố. Theo đó, phường xác định các công trình trọng điểm, trọng tâm trước mắt và lâu dài. Đó là thay đổi một số tuyến phố quan trọng theo hướng hiện đại thu hút các hộ kinh doanh, phục vụ cho người đi bộ, xây dựng phố kiểu mẫu gắn với khai thác tiềm năng lợi thế của phường để phát triển dịch vụ thương mại và du lịch văn hóa lịch sử tâm linh…

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ phường Quang Trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động nội lực từ nguồn xã hội hóa và tham mưu tỉnh, thành phố hỗ trợ huy động tối đa các nguồn lực, nhất là từ các dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn tiến tới hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị “sáng, xanh, sạch” hướng tới hình thành nét đặc trưng của một đô thị hiện đại, văn minh, môi trường sống trong lành, điểm nhấn trong kiến trúc đô thị thành phố. Tạo tiền đề đến năm 2025 phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”...

Đường Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng
Đường Quang Trung. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.