Xe bus tự lái hy vọng thay đổi giao thông công cộng

(Baonghean.vn) - Hãng xe hơi nổi tiếng của Đức Mercedes-Benz đang có tham vọng thay đổi quan niệm đi xe bus của khách hàng bằng một chiếc xe bus tự lái mà họ gọi là Future Bus (xe bus của tương lai).

Trong tháng 7 vừa qua, mẫu xe bus đang trong quá trình thử nghiệm trên đã hoàn thành một tuyến đường dài gần 20km. Tuyến đường này có cả đèn giao thông, hầm chui và người đi bộ.

Để tạo ra chiếc xe Future Bus, Mercedes đã xây dựng một nền tảng tự lái dựa trên một hệ thống tối ưu hóa cho xe bus, kết hợp từ camera, cảm biến radar và định vị GPS để chiếc xe có thể di chuyển một cách thông minh và an toàn.

Nội thất Future Bus rất rộng rãi và chia làm nhiều khu vực.
Nội thất Future Bus rất rộng rãi và chia làm nhiều khu vực.

Tuy nhiên, mặc dù Future Bus có tính năng tự lái nhưng Mescedes không hề có kế hoạch phát hành một chiếc xe bus không người lái để đảm bảo an toàn. Ông Andreas Mink, giám đốc thiết bị điện tử kỹ thuật cho dự án xe bus này cho biết:

“Một chiếc xe bus không người lái hiện nay không hợp pháp trong giao thông công cộng. Hơn nữa, đây không phải mục tiêu của chúng tôi. Ngược lại, công việc của người lái xe sẽ bao gồm rất nhiều trách nhiệm, chúng tôi tạo ra chiếc xe này chỉ để công việc đó dễ dàng hơn chứ không phải bỏ đi nó”.

Bên trong mẫu xe bus này có 3 khu vực khác nhau. Khu vực trung tâm dành cho những khách chỉ đi một đoạn đường ngắn. Khu vực phía sau là một phòng chờ dành cho những khách đi một chuyến đi dài và cuối cùng là khu vực ngay gần tài xế, gọi là khu vực dịch vụ, nơi hành khách tham khảo thông tin về chặng đi của xe bus.

Dù có khả năng tự lái nhưng Future Bus vẫn cần một người lái xe để đảm bảo an toàn.
Dù có khả năng tự lái nhưng Future Bus vẫn cần một người lái xe để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ về nội thất, ông Minks cho biết thêm: “Thiết kế nội thất của Future Bus sẽ thay đổi về khoang hành khách cổ điển mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều thập kỷ qua. Mục đích của nó là tạo ra một khoang hành khách thoải mái hơn và chia ra nhiều khu vực, các không gian mở để hành khách lên xuống xe bus dễ dàng. Thay vì sự chật chội của xe bus trước đây, Future Bus có thể chứa tới 105 hành khách”.

Mecedes cũng tự tin tuyên bố rằng Future Bus sẽ tiết kiệm hơn xe bus thông thường nhờ khả năng tự lái. Các cảm biến trên xe bus tương lai có thể sớm phát hiện những điểm dừng xe bus, đèn giao thông để tối ưu cho vận tốc. Việc tiêu giảm nhiên liệu cũng đồng nghĩa với việc giảm lượng khí thải và thân thiện hơn với môi trường.

Mercedes đang đầu tư khoản tiền khổng lồ khoảng 227 triệu USD để phát triển mẫu xe bus này và tiến hành sử dụng vào năm 2020. Mink nói rằng Future Bus vẫn cần thêm những thử nghiệm và Mercedes đang có kế hoạch thêm nhiều tính năng hỗ trợ trước khi chính thức phát hành.

Quân Lê

(Theo Business Insider)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.