Xe tải cày nát tỉnh lộ 538E

(Baonghean.vn)- Tỉnh lộ 538E nối từ Quốc lộ 48 qua một số xã của huyện Diễn Châu, Yên Thành (Nghệ An) đã xuống cấp trầm trọng, những ngày mưa kéo dài, người dân hạn chế ra đường, vì sợ ngã.
Tỉnh lộ 538E dài 20 km, có điểm bắt đầu từ Quốc lộ 48, đi từ xã Diễn Lâm (Diễn Châu) chạy qua nhiều xã của huyện Yên Thành và kết thúc tại xã Hùng Thành (Yên Thành). Trong đó, có khoảng 4 km qua xã Tân Thành (Yên Thành) đã bị xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Tỉnh lộ 538E dài 20 km, có điểm bắt đầu từ Quốc lộ 48, đi từ xã Diễn Lâm (Diễn Châu) chạy qua nhiều xã của huyện Yên Thành và kết thúc tại xã Hùng Thành (Yên Thành). Trong đó, có khoảng 4 km qua xã Tân Thành (Yên Thành) đã bị xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngày trời mưa, mặt đường lầy lội, ổ trâu, ổ voi ngập bùn, buộc những người đi xe máy, xe đạp phải luồn lách hai bên lề đường để tránh bùn lầy, trơn trượt. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngày trời mưa, mặt đường lầy lội, ổ trâu, ổ voi ngập bùn, buộc những người đi xe máy, xe đạp phải luồn lách hai bên lề đường để tránh bùn lầy, trơn trượt. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều chỗ mặt đường xuất hiện những hố sâu. Theo người dân cho biết, nguyên nhân đường xuống cấp là do hàng ngày xe ô tô quá tải đi lại nhiều, khiến mặt đường ngày càng bị cày nát. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều chỗ mặt đường xuất hiện những hố sâu. Theo người dân cho biết, nguyên nhân đường xuống cấp là do hàng ngày xe ô tô quá tải đi lại nhiều, khiến mặt đường ngày càng bị cày nát. Ảnh: Xuân Hoàng
Những chiếc xe trọng tải lớn thường xuyên qua lại trên tỉnh lộ538E. Ảnh: Xuân Hoàng
Những chiếc xe trọng tải lớn thường xuyên qua lại trên tỉnh lộ 538E, khiến mặt đường xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi có mưa xuống, mặt đường ngập ngụa bùn lầy, nhiều chỗ như mặt ruộng, không ít người đi xe máy, xe đạp bị trượt bánh ngã ra đường, đặc biệt là các em học sinh thường xuyên bị ngã xe. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi có mưa xuống, mặt đường ngập ngụa bùn lầy, nhiều chỗ như mặt ruộng, không ít người đi xe máy, xe đạp bị trượt bánh ngã ra đường, đặc biệt là các em học sinh thường xuyên bị ngã xe. Ảnh: Xuân Hoàng 
Nhiều vị trí trên mặt đường nhô lên những hốc đá sâu, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều vị trí trên mặt đường nhô lên những hốc đá sâu, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt đường vừa thấp, hẹp, luôn trong tình trạng lầy lội... khiến việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. mặc dù ngưpif dân và chính quyền địa phương đã có nhiều kiến nghị lên cấp trên qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng vẫn chưa được các cấp, ngành quan tâm khắc phục. Ảnh: Xuân Hoàng Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt đường vừa thấp, hẹp, luôn trong tình trạng lầy lội... Mặc dù người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng vẫn chưa được đầu tư nâng cấp. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phạm Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Yên Thành) cho biết, khoảng 4 km của Tỉnh lộ 538E chạy qua địa bàn xã được Nhà nước đổ nhựa từ năm 2010, nay đã xuống cấp trầm trọng. Dịp Tết vừa qua, để tạm thời khắc phục cho người dân đi lại, xã trích kinh phí đổ đất, sỏi... ở những vị trí lầy lội, ổ voi, ổ trâu. Nhưng sau Tết, xe ô tô đi lại quá nhiều, khiến mặt đường lại bị cày nát. Đây là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn, hàng ngày các loại phương tiện tham gia giao thông nhiều, do vậy, địa phương rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phạm Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Yên Thành) cho biết, khoảng 4 km của Tỉnh lộ 538E chạy qua địa bàn xã được Nhà nước đổ nhựa từ năm 2010, nay đã xuống cấp trầm trọng. Dịp Tết vừa qua, để tạm thời khắc phục  cho người dân đi lại, xã trích kinh phí đổ đất, sỏi... ở những vị trí lầy lội, ổ voi, ổ trâu. Nhưng sau Tết, xe ô tô đi lại quá nhiều, khiến mặt đường lại bị cày nát. Đây là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn, hàng ngày các loại phương tiện tham gia giao thông nhiều, do vậy, địa phương rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.