Xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2015: Nhiều cơ hội cho thí sinh
(Baonghean) - Phương án xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia chính thức được công bố đã tác động khá nhiều đến phương án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, những thay đổi đã tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và cũng mở thêm cơ hội để các trường tuyển đầu vào...
(Baonghean) - Phương án xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia chính thức được công bố đã tác động khá nhiều đến phương án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, những thay đổi đã tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và cũng mở thêm cơ hội để các trường tuyển đầu vào...
Mùa tuyển sinh 2015, Trường Đại học Vinh sẽ không tổ chức thi riêng mà xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. So với những năm trước, các tổ hợp xét tuyển không khác nhiều về các môn dựa trên các khối truyền thống như A, B, C, D, song nhà trường cũng bổ sung một số tổ hợp môn mới tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong đăng ký nguyện vọng đầu vào. Cụ thể, cũng là ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, nhưng nếu trước đây chỉ đơn thuần lấy điểm các môn Toán – Lý - Hóa thì nay thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng dựa trên điểm của các môn Toán – Lý - Anh.
Với Sư phạm Hóa, thí sinh có thể đăng ký theo 3 tổ hợp là Toán – Lý – Hóa, Toán – Hóa – Sinh, Toán – Hóa – Tiếng Anh. Tương tự như vậy, môn Tiếng Anh cũng là 1 trong 3 môn để xét tuyển hơn 40 mã ngành khác của trường như Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ kỹ thuật điện. Với sự thay đổi này, các thí sinh có nhiều cơ hội để đăng ký vào các khoa của Trường Đại học Vinh, bên cạnh đó sẽ tạo thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập, bởi có ít nhất 2/3 số môn xét tuyển sẽ nằm trong 4 môn thi bắt buộc với tất cả các khối A, B, C, D; hoặc chỉ cần đăng ký thi thêm 1 môn là có cơ hội để lựa chọn thêm nhiều khoa khác ở Trường Đại học Vinh.
![]() |
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014. |
Bên cạnh đó, trong kỳ thi năm nay Trường Đại học Vinh sẽ bỏ phương án xét tuyển dựa trên kết quả học bạ của 5 học kỳ cuối với các khoa: Nuôi trồng thủy sản, Khuyến nông, Kinh tế nông nghiệp, Mầm non và Giáo dục thể chất. Điều này nhằm tạo sự khách quan và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Riêng với 7 ngành thuộc khối Sư phạm, trường yêu cầu tất cả thí sinh đăng ký dự thi phải có hạnh kiểm khá; riêng ngành Mầm non và Giáo dục thể chất kết hợp cả xét tuyển và thi năng khiếu. “Hiện với 5.150 chỉ tiêu, tuy thấp hơn năm ngoái gần 100 chỉ tiêu, nhưng số ngành đăng ký giảm 7 ngành so với kỳ thi trước (Cử nhân Toán, Cử nhân Tin, cử nhân Tiếng Anh…) do đó, cơ hội của thí sinh vào Trường Đại học Vinh rộng mở do chỉ tiêu tăng thêm của từng khoa” - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh cho biết.
Có thể thấy kỳ thi THPT quốc gia chung đã tác động khá nhiều vào phương án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng năm nay. Tuy nhiên, những thay đổi này phần lớn “tạo thuận lợi hơn cho thí sinh” và cũng là mở thêm cơ hội để các trường tuyển đầu vào.
Ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, theo phương án trường vừa công bố, năm nay ngoài việc xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi chung, trường còn tổ chức xét tuyển dựa vào học lực THPT. Các tổ hợp môn thi để xét tuyển vào các ngành cũng đa dạng như cùng ngành Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Việt Nam học thí sinh có thể đăng ký theo 4 tổ hợp là Văn – Sử - Địa, Toán – Văn – Tiếng Anh, Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Tiếng Anh. Nhà trường cũng chủ động tạo cơ hội cho thí sinh tham gia dự thi nên việc tổ chức các môn thi năng khiếu sẽ được triển khai riêng, độc lập với lịch thi của kỳ THPT quốc gia. Bà Nguyễn Thị Thanh Đức, Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, việc tuyển sinh đầu vào cho các trường vùng là hết sức khó khăn, nhất là một trường thiên về năng khiếu như Trường Văn hóa - Nghệ thuật và sự cạnh tranh đầu vào giữa các trường là điều tất yếu.
Đưa ra phương án này, nhà trường đã tham khảo việc tổ chức thực hiện của 10 trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật được triển khai từ năm 2013 và trường cũng đã thí điểm năm 2014 với kết quả khả quan. Đối với các ngành văn hóa, việc thay đổi phương thức tổ chức tuyển sinh theo hướng xét tuyển là phù hợp với xu thế chung, tạo điều kiện cho trường lựa chọn được các sinh viên tốt, đủ năng lực, tránh bỏ sót những sinh viên có tài năng về nghệ thuật. Còn việc sử dụng kết quả học tập ở phổ thông, một mặt chọn được sinh viên đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức văn học, mặt khác giảm bớt rủi ro từ việc đánh giá kết quả chỉ qua một kỳ thi. Phương án này cũng được triển khai ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, theo đó, cả chỉ tiêu đại học và cao đẳng của trường năm nay sẽ được xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và căn cứ vào kết quả học tập THPT. Điều kiện là thí sinh có điểm bình quân 3 môn của khối xét tuyển ở lớp 11 và kỳ 1 ở lớp 12 (3 kỳ) đạt từ 6,0 điểm trở lên (cho đại học) và 5,5 điểm trở lên (cho cao đẳng).
![]() |
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014. |
Tính đến thời điểm này, trên cả nước đã có khoảng 400 trường đại học, cao đẳng công bố phương án xét tuyển. Trong số đó, chỉ có Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh riêng, còn lại đều sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia với nhiều cách thức khác nhau. Phổ biến nhất là sử dụng hoàn toàn kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Một số trường tốp trên như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa thì dùng kết quả thi THPT quốc gia và có thêm một số điều kiện riêng như phải có điểm trung bình môn các môn xét tuyển từ 20 điểm trở lên, phải có học lực từ loại khá. Nhóm trường ngoài công lập, mới thành lập và khó tuyển sinh thì sử dụng song song xét tuyển theo kỳ thi chung và kết hợp xét tuyển học bạ. Một số trường đặc thù thì thi thêm năng khiếu để xét kết quả.
Với các tổ hợp môn thi xét tuyển hầu hết không thay đổi thì có thể thấy quá trình tuyển sinh của các trường trong năm nay so với các năm trước sẽ không có nhiều xáo trộn. Lo lắng hiện nay nằm ở trường thuộc tốp dưới, các trường vùng hoặc các trường ngoài công lập, bởi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 vừa được công bố, thì sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có 1 giấy dùng để xét tuyển sinh nguyện vọng 1 và 3 giấy dùng để xét nguyện vọng bổ sung. Cũng theo quy định này, thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được đăng ký xét tuyển ở các đợt xét tuyển tiếp theo. Vì vậy rất có thể, để đảm bảo đủ sinh viên, nhiều trường sẽ lấy cơ bản thí sinh nguyện vọng 1 để “giữ chân” sinh viên. Do đó, cơ hội cho các trường ở tốp dưới sẽ càng bị thu hẹp lại. Ngược lại, điều này lại hoàn toàn có lợi cho các thí sinh vì có rất nhiều cơ hội lựa chọn và có thể dự đoán được phần nào khả năng trúng tuyển của mình nếu theo dõi sát các thông tin xét tuyển của ngành mà mình đã đăng ký.
![]() |
Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia tình nguyện tại kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 |
Ngày 15/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 38 cụm thi THPT quốc gia trên toàn quốc. Cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì sẽ tổ chức cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm này, theo dự báo của Trường Đại học Vinh sẽ có khoảng 60.000 thí sinh của 2 tỉnh tham gia vào kỳ thi chung, nhiều hơn các kỳ thi trước gần 20.000 thí sinh. Vì lượng thí sinh tăng vọt nên trong kỳ thi 2015, Trường Đại học Vinh sẽ dự kiến sẽ tổ chức thi tại nhiều điểm thi thuộc Thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc và dự phòng thêm các phòng thi ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Trên 5.000 cán bộ làm công tác coi thi sẽ được huy động từ Trường Đại học Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công tác tiếp sức mùa thi cũng sẽ có sự phối hợp của 2 tỉnh. Việc phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại điểm thi Vinh cũng đã được xem xét và lên kế hoạch chuẩn bị để đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh
Với kinh nghiệm 13 năm tổ chức kỳ thi 3 chung, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh khẳng định: Điểm thi Vinh sẽ làm tốt trách nhiệm của mình để có một kỳ thi đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi về hình thức nhưng việc tổ chức thi, đề thi không thay đổi, vì vậy các thí sinh phải bình tĩnh trong quá trình ôn tập. Đồng thời khuyến cáo thí sinh phải suy nghĩ chín chắn, cân nhắc khối, ngành đúng với khả năng của mình, tránh ôm đồm và nếu lựa chọn không đúng sẽ rất dễ mất đi cơ hội vào các trường đại học mà mình yêu thích.
Bài, ảnh: Mỹ Hà