Xử phạt nam thanh niên đăng tin lên mạng xã hội có nội dung xúc phạm lực lượng Công an

Đức Vũ – Minh Tâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an.

Ngày 20/12, Công an huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt anh N.T.T (SN 1987), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An phát hiện tài khoản Facebook của anh N.T. T đưa tin sai sự thật về hoạt động của Công an huyện Quỳnh Lưu. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành làm việc với N.T.T về việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng vi phạm. Ảnh: Đức Vũ

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng vi phạm. Ảnh: Đức Vũ

Tại Cơ quan Công an, anh T. khai nhận, vào hồi 8h ngày 15/12/2022, N.H.T điều khiển xe mô tô trên đoạn đường xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu thì thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ. Lúc này, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh cán bộ Công an huyện đang xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an nhằm mục đích câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh.

Với hành vi vi phạm trên, ngày 20/12/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T. theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), với số tiền phạt là 5 triệu đồng.

Sau khi nhận ra hành vi vi phạm của mình, T. đã gỡ bỏ bài viết, đăng tải lời xin lỗi đến cán bộ chiến sỹ Công an huyện Quỳnh Lưu trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Ảnh chụp màn hình

Sau khi nhận ra hành vi vi phạm của mình, T. đã gỡ bỏ bài viết, đăng tải lời xin lỗi đến cán bộ chiến sỹ Công an huyện Quỳnh Lưu trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Ảnh chụp màn hình

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.