Xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An là 1 trong 4 đoàn có số lượng đại biểu nhiều nhất cả nước. Trong khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng Quốc hội chủ động lập pháp, giám sát hiệu quả, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng để xây dựng đất nước.

Ý thức sâu sắc trọng trách đại biểu nhân dân

Tuy Quốc hội khóa XV mới chỉ diễn ra Kỳ họp thứ nhất, song qua theo dõi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, có thể thấy, mỗi đại biểu dù trên cương vị, môi trường công tác khác nhau song đều ý thức sâu sắc trọng trách của người đại biểu nhân dân, đại diện cho hơn 2 triệu cử tri và hơn 3,3 triệu người dân của tỉnh; tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động của Quốc hội. Tập thể Đoàn cũng như cá nhân mỗi đại biểu để tập trung phát huy năng lực chuyên môn, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cùng với Quốc hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chương trình đề ra.

Trước Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các ngành có liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Trung ương để chuyển tải tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, Đoàn tổng hợp gửi các đại biểu Quốc hội trong Đoàn để nghiên cứu tham gia phát biểu tại diễn đàn Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đoàn đã có 25 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An có 13 đại biểu (6 đại biểu hoạt động chuyên trách, 7 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm), trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương, 7 đại biểu công tác tại địa phương.

Thực hiện hiệu quả quyền lực Nhà nước trong Quốc hội

Phát biểu về trọng tâm hoạt động của Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Quốc hội đã xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đổi mới giám sát tối cao, đồng thời nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bám sát vào định hướng trên cũng như gắn với đặc điểm, tình hình Nghệ An, theo đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Đoàn đã xác định các nhóm nội dung trọng tâm trong 5 năm tới. 

Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu
Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Trước hết, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là hoạt động lập pháp, thể chế, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn xác định tham gia xây dựng các dự án luật là nhiệm vụ trọng tâm để tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đoàn sẽ căn cứ nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch góp ý xây dựng các dự án luật của Đoàn. Các hình thức lấy ý kiến vào các dự án luật sẽ được tổ chức đa dạng như: Tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản từ các chuyên gia, cộng tác viên xây dựng pháp luật, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp của văn bản luật sẽ ban hành.

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tham gia tích cực hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; đồng thời, chủ động triển khai các hoạt động giám sát tại địa phương. Thông qua hoạt động này, Đoàn sẽ đề xuất những chủ trương, giải pháp với Quốc hội, Chính phủ đối với những vấn đề hoạch định chính sách mang tính vĩ mô, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; góp phần phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đoàn cũng sẽ có các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách Nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy Nhà nước, các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án công trình quan trọng quốc gia; đồng thời dành thời gian để khảo sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri, chuyên gia làm cơ sở để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Đặc biệt, cũng theo đồng chí Thái Thị An Chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan hữu quan. Đối với những vấn đề cử tri còn nhiều bức xúc và kiến nghị nhiều lần, Đoàn sẽ lập kế hoạch làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan để làm rõ hơn những kiến nghị cử tri phản ánh, giám sát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng xem công tác tiếp công dân, theo dõi việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; mà còn là biện pháp thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Do đó, trên cơ sở kế hoạch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn sẽ xây dựng lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội định kỳ hàng tháng. Đối với một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, tính chất phức tạp, Đoàn sẽ tổ chức các buổi làm việc với cơ quan có liên quan để nghe quá trình giải quyết và đề xuất phương án giải quyết tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng...