Nâng cao khả năng ứng phó với bão mạnh, siêu bão
(Baonghean.vn) - Ngày 7/10, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão.
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cùng với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN tỉnh chủ trì.
![]() |
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. |
Theo các kết quả nghiên cứu, khu vực ven biển Việt Nam được chia làm 5 vùng chịu ảnh hưởng. Nghệ An thuộc vùng II, là vùng có tần số bão hàng năm 1,0 -1,5 cơn bão, mùa bão lùi về nửa cuối mùa hè, tập trung vào các tháng 8, 9,10.Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ rất lớn đạt 790 mm; Cường độ bão đã ghi nhận được là ở cấp 13.
Để ứng phó với tình hình huống siêu bão xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề xuất các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão; Sơ tán toàn bộ tàu thuyền khỏi khu vực có khả năng siêu bão đổ bộ; Sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt do nước biển dâng và gió bão, đặc biệt là không để người dân ở trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà bán kiên cố; Triển khai hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy chuyên dụng để sẵn sàng huy động, sử dụng trong điều kiện hệ thống thông tin công cộng không hoạt động, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn; Có phương án sẵn sàng cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm trên quy mô lớn ...
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả tính toán nước biển dâng phục vụ phương án ứng phó với bão mạnh, siêu mạnh; Báo cáo về kết quả triển khai xây dựng các quy định, hướng dẫn về xây dựng nhà ở, công trình theo phân vùng bão và điều kiện ở từng vùng, hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi siêu bão đổ bộ.
Tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo những công việc của tỉnh để ứng phó với tình huống siêu bão xảy ra, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm bàn giao tàu cứu hộ, cứu nạn cho tỉnh; đề nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT xây dựng bản đồ ngập lụt tại các vùng cửa sông, vùng ven biển; Tăng cường thiết bị cho lực lượng cứu nạn…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt công tác ứng phó với thiên tai và nhấn mạnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng báo cáo kết quả phân vùng, phạm vi ảnh hưởng của bão, đề nghị các bộ ngành và địa phương lấy đây làm cơ sở để xây dựng phương án phòng chống lụt bão, bão mạnh và siêu bão trước tháng 6/2015; Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo thiên tai; Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống của toàn dân trước những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Hoàng Vĩnh