Tân cố vấn an ninh quốc gia J.Bolton từng đề xuất bố trí quân Mỹ tới Đài Loan

Lan Hạ ((Theo Taiwan News))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ông John Bolton, người sẽ chính thức nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ trong ngày 9/4, đã từng cho rằng Mỹ cần thách thức Bắc Kinh liên quan tới chính sách “Một Trung Quốc” của nước này.

Mặc dù ông nhấn mạnh ông sẽ gạt bỏ quan điểm cá nhân khi thực thi chính sách của Tổng thống Donald Trump, song có nhiều dấu hiệu chứng tỏ nhiều quan điểm của ông ấy có thể trở thành hiện thực.

Tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP
Tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP
Bất chấp thực tế ông Bolton từng tuyên bố quan điểm cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của ông ấy, song quan điểm diều hâu đối với một loạt vấn đề như Iran và Triều Tiên lại là lý do mà Tổng thống Trump lựa chọn ông Bolton. Chính vì vậy, Bắc Kinh cần thận trọng trước cách tiếp cận của ông Bolton đối với chính sách “Một Trung Quốc”. 

Trong một bài bình luận có nhan đề “Mỹ có thể chơi con bài Đài Loan” được phát hành ngày 17/1/2016, ông Bolton đề xuất một vị tổng thống xuất thân từ đảng Cộng hòa có thể giải quyết điều mà ông ấy mô tả là “lỗ hổng” trong chính sách Trung Quốc của Mỹ, bằng cách thay đổi lập trường của Washington đối với chính sách “Một Trung Quốc”.

Ông Bolton viết: “Điều này có thể bao gồm điều chỉnh và hủy bỏ ‘câu thần chú’ Một Trung Quốc mơ hồ, cùng với đó là các sáng kiến mang tầm ảnh hưởng sâu rộng nhằm đối phó với tính cách gây hấn chính trị và quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông”.

Ông Bolton cũng từng mô tả bản thân là một người trực tính trong vấn đề Đài Loan và đề xuất gia tăng các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho hòn đảo tự trị này. 

Trả lời phỏng vấn đài VOA, bà Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS), cho rằng: “Ông Bolton tuyên bố sẽ gạt bỏ các ưu tiên chính sách mang tính cá nhân và thực hiện chính sách của Tổng thống Trump, song tôi sẽ bất ngờ nếu ông ấy không thúc đẩy một số ưu tiên lâu dài của mình. Trong số đó là việc thay đổi chế độ tại Triều Tiên và thúc đẩy quan hệ với Đài Loan”.

Trong khi đó, ông Harry Kazianis, Giám đốc nghiên cứu Quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia, nhận xét, ông Bolton sẽ ủng hộ các chiến thuật áp thuế hiện nay của ông Trump với Trung Quốc, và có quan điểm gây hấn hơn trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời “ép Đài Loan thiết lập quan hệ toàn diện hơn với Mỹ”.

Trong một bài quan điểm khác với nhan đề “Xem xét chính sách Một Trung Quốc” đăng tải trên tờ Wall Street Journal ngày 16/1 năm ngoái ,ông Bolton thậm chí đề xuất tái bố trí một phần quân Mỹ từ Okinawa tới Đài Loan.

Ông Bolton lý giải Đài Loan có vị trí gần với lục địa của Đông Á và Biển Đông, hơn là các căn cứ Mỹ hiện nay tại Okinawa và Guam, và nhấn mạnh có ít khả năng chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẵn sàng gia tăng hợp tác quân sự./.

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?