1 người chết, 12 người bị thương trong vụ tấn công tại khu chợ ở Trung Quốc

(Baonghean) - Hôm thứ Bảy, ngày 11/7, Tân Hoa Xã cho biết, một người đàn ông đã dùng dao đâm 1 người phụ nữ đến chết và làm bị thương 12 người khác ở phía Nam Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đây là vụ việc xảy ra mới nhất trong một loạt các vụ tấn công gây mất ổn định an ninh ở nước này. 
Tân Hoa Xã dẫn lời báo Southern Metropolitan Daily cho biết vụ tấn công gây ra bởi một người đàn ông 32 tuổi dường như đã bị khiêu khích sau cuộc cãi cọ trong gia đình. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương tại một khu chợ ở Quận Longgang. Sau khi gây án, nghi phạm đã định kết liễu đời mình bằng cách phóng hỏa một chai xăng nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn. Cảnh sát cho biết những người bị thương hiện đã trong tình trạng ổn định và đang được chữa trị tại bệnh viện.
Hiện trường vụ tấn công  tại Thành phố Thẩm Quyến
Hiện trường vụ tấn công tại Thành phố Thẩm Quyến
Việc tấn công bằng dao ở Trung Quốc đã xuất hiện thường xuyên hơn sau một loạt các sự cố, trong đó có một vụ đâm người hàng loạt tại nhà ga xe lửa vào hồi tháng 3/2014 tại phía Tây Nam Thành phố Côn Minh khiến 31 người bị chết.
So với nhiều nước khác, các hành vi bạo lực được coi là hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc nhưng trong những năm gần đây, đã có một loạt các vụ tấn công bằng dao và rìu, trong đó có nhiều vụ nhằm vào các học sinh. Các nhà chức trách đổ lỗi cho các chiến binh ly khai đứng đằng sau một loạt vụ tấn công đã làm chấn động Trung Quốc trong những tháng gần đây.
Phương Thảo (Theo Reuters 11/7)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.