10 ngôi trường lạ lùng khiến ai cũng phải mơ ước

Đối với nhiều người, trường học có thể là một nơi khá nhàm chán vì suốt phải cắm đầu vào những trang sách, con chữ nhìn đến hoa cả mắt. Dù vậy, trên thế giới có nhiều trường học rất độc đáo và ấn tượng, có thể là qua lối thiết kế hiện đại như đến từ tương lai, hoặc nhờ vào phương pháp giảng dạy mới mẻ đi ngược với truyền thống. 

Dưới đây là tổng hợp 15 ngôi trường cực kì thú vị đảm bảo bạn sẽ ước mình được học một lần ở những nơi như vậy.

1. Ngôi trường nổi Makoto ở Lagos (Nigeria)

Trường Makoto có lẽ là trường duy nhất thế giới được xây ngay trên nước.
Trường Makoto có lẽ là trường duy nhất thế giới được xây ngay trên nước.

Ngôi trường nổi này thực chất là một công trình được xây dựng trên mặt nước của một đầm phá tại vùng ven biển châu Phi. Trường Makoto là trường dành cho mọi lứa tuổi, được thiết kế thành ba tầng và có thể chống lại mực nước tăng lên trong đầm. Vừa có chỗ cho phòng học, nhà vệ sinh và sân chơi, ngôi trường rộng 93m2 này có thể chứa được 100 em học sinh, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  2. Trường học hình lập phương ở Copenhagen (Đan Mạch)

Trường
Trường "Gymnasium" hoàn toàn là một không gian mở và không hề có phòng học.

Ngôi trường chỉ bao gồm một phòng học khổng lồ duy nhất này có sức chứa 1.100 em học sinh cấp ba. Các buổi học được tổ chức trong một tòa nhà hình khối lập phương rộng lớn lắp bằng kính, được gọi là “gymnasium”. Không gian mở của tòa nhà được chia thành nhiều ngăn riêng biệt hình cái trống với nhiều chỗ ngồi thoải mái, giúp khuyến khích khả năng suy nghĩ sáng tạo của các em học sinh.

3. Ngôi trường có chủ trương giáo dục “vì học sinh” Wahroonga Prep (Australia)

Trẻ em là người có quyền quyết định ở trường Wahroonga Prep.
Trẻ em là người có quyền quyết định ở trường Wahroonga Prep.

Bên cạnh việc có thiết kế kiến trúc bên ngoài rất bắt mắt, trường Wahroonga Prep còn có phương pháp giáo dục khác xa với các trường truyền thống. 

Tất cả học sinh ở đây đều có lịch trình học riêng của mình được sắp xếp bởi cả thầy cô và phụ huynh. Các em cũng có quyền đưa ra đề xuất để cải thiện quá trình dạy học và khiến việc đi học thoải mái cho các em hơn. Ngoài ra, một điểm đặc biệt nữa của trường là tất cả các lớp đều có sĩ số rất nhỏ.

4. Trường học thực tế tại Rhode Island (Mỹ)

Học sinh chỉ học những gì ngành học tương lai của mình cần mà thôi.
Học sinh chỉ học những gì ngành học tương lai của mình cần mà thôi.

Ngay từ những buổi học đầu tiên, học sinh sẽ học những gì chúng muốn. Để có thể giúp thanh thiếu niên tìm ra đam mê nghề nghiệp của mình và theo đuổi nó, những học sinh ở đây được ghép cặp với người hướng dẫn làm việc trong lĩnh vực mà các em muốn làm trong tương lai. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ chỉ được dạy những gì mà các em thực sự cần cho nghề nghiệp của mình. Phương pháp dạy này hiện tại đang được áp dụng bởi 55 trường trên thế giới.

5. Trường học công sở ở Ohio (Mỹ)

Tại ngôi trường này, mỗi học sinh đều giống như một nhân viên văn phòng với ngăn làm việc của riêng mình.
Tại ngôi trường này, mỗi học sinh đều giống như một nhân viên văn phòng với ngăn làm việc của riêng mình.

Ngôi trường này không hề có phòng học. Trong mỗi gian chính là một văn phòng lớn với 300 ngăn hình hộp, mỗi ngăn dành cho một học sinh. Từng em đều có máy tính của riêng mình, thứ sẽ hướng dẫn các em hoàn thành kế hoạch học tập cá nhân của mình. Ngôi trường này hiện mở cửa cho mọi thiếu niên từ lớp 3 đến lớp 12.

6. Ngôi trường dạy những điều "nguy hiểm" ở San Francisco, California (Mỹ)

Những gì bố mẹ cấm không cho làm thì đều được làm ở đây.
Những gì bố mẹ cấm không cho làm thì đều được làm ở đây.

Các thầy cô giáo ở đây sẽ chỉ dạy các em những điều được cho là nguy hiểm mà phụ huynh thường cấm các em không được làm và thậm chí còn xây dựng cả chương trình học từ đó. Học sinh ở đây được phép nghịch bẩn, chơi với lửa, phá tung đồ đạc thiết bị trong gia đình. Các em cũng được vẽ tranh thoải mái để phát triển trí sáng tạo. Phương pháp giáo dục này nhằm giúp thanh thiếu niên có thể tự chủ trong việc học của mình.

7. Trường học phi giới tính ở Stockholm (Thụy Điển)

Dù là giới tính nào đi nữa, các em học sinh đều được đối xử công bằng như nhau.
Dù là giới tính nào đi nữa, các em học sinh đều được đối xử công bằng như nhau.

Chương trình giáo dục ở ngôi trường này được xây dựng dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới hoàn toàn giữa các học sinh. Giáo viên ở đây tránh dùng những đại từ nhân xưng chỉ nam và nữ khi gọi một em học sinh bất kì. Thay vào đó, các em sẽ được gọi bằng tên riêng hoặc được nhắc đến chung chung là “họ”. 

Hệ thống giáo dục của trường nhắm đến việc chống lại những định kiến, ấn tượng rập khuôn đặt ra cho một cá nhân khi người đó cảm thấy mình khác biệt giới tính với những người khác. Phương pháp này cũng đóng góp rất lớn cho việc nuôi dạy trẻ em có được tinh thần và nhân cách lành mạnh.

8. Trường học sáng sủa nhất thế giới tại Stockholm (Thụy Điển)

Trường học luôn sáng sủa và có hỗ trợ mạng Wi-Fi để học sinh có thể học mọi nơi mọi lúc.
Trường học luôn sáng sủa và có hỗ trợ mạng Wi-Fi để học sinh có thể học mọi nơi mọi lúc.

Thay vì các phòng thư viện truyền thống, ngôi trường này lại bao gồm những "hành lang học" đa chức năng mà với những không gian riêng biệt hỗ trợ các bài thuyết trình nhóm được yêu cầu trong chương trình học. Ở đây cũng có nhiều nơi yên tĩnh để các em học cá nhân hoặc làm bài tập trong nhóm nhỏ. Bên cạnh đó, tất cả các hành lang học đều có mạng Wi-Fi. 

Là điểm trọng tâm trong hệ thống giáo dục của trường, các hành lang học khuyến khích sự hợp tác giữa các học sinh với nhau cũng như với thầy cô, tạo cơ hội cho sự học tập liên ngành nghề và liên cấp. Các hành lang này được trang bị rất hiện đại, biến quá trình học tập thành một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

9. Trường Thung lũng Silicon, San Francisco (California)

Tại đây, mỗi em học sinh lại có một cái máy tính bảng thay vì vở bút.
Tại đây, mỗi em học sinh lại có một cái máy tính bảng thay vì vở bút.

Ngôi trường này không có chút gì tương đồng với những quy tắc cơ bản của phương pháp dạy học truyền thống. Ở đây, chương trình học muốn hướng đến việc bồi dưỡng cho trẻ cách suy nghĩ linh hoạt và cải thiện kĩ năng công nghệ. Học sinh điểm danh qua một chiếc iPad, hoàn thành các hoạt động vui chơi có sẵn trên máy, và học qua phần mềm thiết kế 3D để sáng tạo ra mô hình nhà đồ chơi. Trường học này nhận các bé từ 4 đến 14 tuổi.

10. Trường Steve Jobs, Amsterdam (Hà Lan)

Học sinh tại trường Steve Jobs tự lên kế hoạch môn học của mình tùy theo khả năng và sở thích cá nhân.
Học sinh tại trường Steve Jobs tự lên kế hoạch môn học của mình tùy theo khả năng và sở thích cá nhân.

Trường Steve Jobs là một trong những ngôi trường cực lực phản đối cách dạy học mà đối xử với mọi học sinh đều như nhau. Theo như ngôi trường này, mỗi trẻ em nên có một kế hoạch học tập riêng thích hợp với tài năng, kĩ năng và mối quan tâm của mình. Kế hoạch học tập sẽ được đánh giá và chỉnh sửa cứ 6 tuần một lần bởi chính học sinh, cùng với phụ huynh và thầy cô giáo. Trường Steve Jobs mở cửa với các em học lớp 4 đến lớp 12.

Theo GDTĐ

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.