10 người thành công từng học chuyên ngành tiếng Anh

Danh sách dưới đây chứng minh rằng một người học ngành tiếng Anh có thể trở thành bất cứ ai, từ Bộ trưởng Tài chính, đạo diễn nổi tiếng, CEO ngân hàng, ứng viên Tổng thống Mỹ...

Nhiều người băn khoăn rằng nếu học chuyên ngành tiếng Anh, họ sẽ làm được nghề nghiệp gì. Thực tế đã chứng minh ngành học này có thể biến bạn thành bất cứ ai. Dưới đây là danh sách 10 người nổi tiếng, thành danh từng học chuyên ngành tiếng Anh hoặc văn học Anh.

1. Ca sĩ Sting từng học chuyên ngành tiếng Anh, sau đó làm giáo viên tiếng Anh

Sting-6135-1442293681.jpg

Là ca sĩ nổi tiếng, Sting từng học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Northern Counties. Trước khi quyết định dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc, Sting làm giáo viên dạy đúng chuyên ngành mình được học. Để thực hiện giấc mơ âm nhạc, ông lấy thêm hai bằng về lĩnh vực này tại Đại học Northumbria và Berklee College of Music.

2. Mitt Romney, từng là ứng viên Tổng thống Mỹ

Mitt-Romney-4606-1442293681.jpg

Mitt Romney thành danh trên thương trường trước khi tham gia vào chính trường. Ông là CEO của công ty đầu tư Bain Capital, sau đó làm Thống đốc thứ 70 của bang Massachusetts và hai lần chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Ít ai biết rằng dù gặt hái được nhiều thành công trên hai lĩnh vực kinh doanh và chính trị, Mitt Romney từng theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Brigham Young. Sau đó, ông  tiếp tục vào Harvard để lấy bằng MBA.

3. Cựu CEO hãng mỹ phẩm Avon - Andrea Jung

avon-4444-1442293681.jpg

Andrea Jung từng học ngành văn học Anh tại Đại học Princeton, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu năm 1979. Sau khi tốt nghiệp, bà tham gia một chương trình đào tạo hành pháp. Cả hai chương trình học này dù có vẻ không liên quan, nhưng đã giúp ích cho bà trong sự nghiệp, đỉnh cao là làm CEO của Avon - hãng mỹ phẩm bán hàng tận nơi (door-to-door) lớn nhất thế giới. Bà từ chức CEO Avon vào năm 2011 và Chủ tịch vào năm 2012.

4. Người dẫn chưng trình truyền hình Conan O'Brien

conan-9540-1442293681.jpg

Là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình lúc đêm muộn tại Mỹ, Conan O'brien từng học hai chuyên ngành một lúc tại Đại học Harvard là tiếng Anh và lịch sử.

Những kiến thức về hai ngành này đã hỗ trợ ông rất nhiều trong công việc, góp phần vào danh tiếng hài hước, kiến thức uyên thâm về ngành văn học lịch sử của ông.

5. Người đoạt giải Nobel Nobel Laureate Harold Varmus

varmus-9613-1442293681.jpg

Varmus từng được trao giải Nobel danh giá trong lĩnh vực thuốc. Ông cũng từng là giám đốc Viên Sức khỏe quốc gia, Viện Ung thư quốc gia của Mỹ. Tuy vậy, ngành học ban đầu của ông lại là iếng Anh lại đại học Amherst ở bang Massachusetts. Sau đó, ông đến Harvard để lấy bằng thạc sĩ cho lĩnh vực chuyên ngành. Con đường nghiên cứu về ung thư của ông diễn ra sau này khi ông chuyển hướng, vào trường Y tế Columbia.

6. Mario Cuomo, cựu Thống đốc New York

coumon-1830-1442293681.jpg

Học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học St. John's, Mario Cuomo sau đó học thêm bằng Luật cũng của trường này 3 năm sau đó. Ông  ghi dấu ấn trên chính trường với vai trò Thống đốc thứ 52 của New York. Con trai ông, Andrew Cuomo, là người hiện nắm giữ chiếc ghế này sau cựu Thống đốc Michael Bloomberg.

7. Đạo diễn danh tiếng Steven Spielberg

steven-spielberg-4935-1442293681.jpg

Giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, Steven Spielberg từng học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học bang California. Tuy nhiên, chỉ 3 năm ngồi trên ghế giảng đường, ông từ bỏ để theo nghiệp làm phim, bắt đầu bằng công việc cộng tác viên không được trả lương tại hãng Universal. Ba thập kỷ sau, ông quay lại Đại học California nhưng lần này, ông lấy bằng cử nhân trong lĩnh vực Phim và Nghệ thuật điện tử.

8. Cựu CEO của hãng Xerox CEO Anne Mulcahy

anne-mulcahy-vanluong-3217-1442293681.jp

Năm 2001, Mulcahy nhậm chức CEO kiêm Chủ tịch tại Xerox. Đây là thành quả 25 năm phấn đấu kể từ khi cô gia nhập công ty năm 1976 với vai trò đại diện bán hàng. Lúc đó, Anne Mulcahy vào công ty với tấm bằng không liên quan là tiếng Anh và báo chí tại Đại học Marymount tại bang Maryland.

9. Cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ Hank Paulson

hank-2315-1442293682.jpg

Trước khi làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush năm 2006, Hank Paulson là CEO của tập đoàn ngân hàng tài chính nổi tiếng Goldman Sachs. Ít ai biết rằng trước khi lấy bằng MBA tại Đại học Harvard, chuyên ngành của ông tại Đại học Dartmouth năm 1968 là tiếng Anh và là thành viên của Phi Beta Kappa - một hội danh tiếng dành cho các sinh viên xuất sắc ngành nhân văn học.

10. Michael Eisner, cựu CEO của hãng Disney

eisner-reut-670-2406-1442293682.jpg

Eisner giữ vai trò CEO của hãng Walt Disney trong hơn 20 năm từ 1984 đến 2005. Hai ngành duy nhất ông từng học là văn học Anh và sân khấu, chưa từng tham gia một lớp kinh doanh nào.

Phát biểu trên tờ USA Today, ông nói: "Ngành văn học Anh đã hữu ích một cách đáng ngạc nhiên. Dù sau này bạn tham gia vào bất cứ ngành nghề kinh doanh nào, bạn vẫn phải đối phó với đủ mọi mối quan hệ giữa con người với con người". Đó là lý do hiện nay, ông tiếp tục cho ba con trai của mình theo học ngành tiếng Anh.

Theo VnExpress

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.