1.165 học sinh dự thi vào Trường THCS Đặng Thai Mai, năm học 2013 – 2014

(Baonghean.vn) - Hôm nay (7/6), 1.165 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Đặng Thai Mai, năm học 2013 – 2014.

 

Học sinh tham gia dự thi 2 môn tiếng Việt vào buổi sáng và môn toán buổi chiều. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 90 phút, thang điểm 20/môn.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2013 – 2014 là 231 học sinh, trong đó có 5 lớp đại trà (học 1 ngoại ngữ tiếng Anh) với 165 học sinh; 1 lớp tiếng Pháp với 33 học sinh (học 2 ngoại ngữ, tiếng Pháp ngoại ngữ 1, tiếng Anh ngoại ngữ 2); 1 lớp tiếng Nga với 33 học sinh (học 2 ngoại ngữ, tiếng Anh ngoại ngữ 1, tiếng Nga ngoại ngữ 2).

1.165 học sinh dự thi vào Trường THCS Đặng Thai Mai, năm học 2013 – 2014 ảnh 1

                        Phụ huynh đón con sau khi hoàn thành thi môn Toán.

 

Điều kiện thi tuyển là tất cả những học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh và đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 5. Các học sinh đạt giải quốc gia (vàng, bạc, đồng hoặc nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh tiểu học nói giỏi tiếng Anh; tìm kiếm tài năng Việt thuộc các môn tiếng Anh và toán; đạt giải nhất, nhì, ba Giao lưu Toán tuổi thơ cấp tỉnh được tuyển thẳng không phải qua kỳ thi tuyển.

 

Ngoài ra, sẽ cộng điểm cho các học sinh đạt Huy chương vàng, bạc, đồng IOE cấp Quốc gia và giải nhất Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Căn cứ vào điểm thi tuyển, Hội đồng tuyển sinh lấy từ cao xuống thấp để đủ chỉ tiêu theo kế hoạch 231 học sinh (kể cả số học sinh được tuyển thẳng).

 

Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo từ ngày 17/6/2013 trên website của Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Vinh và Trường THCS Đặng Thai Mai. Những học sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 11 đến 14 tháng 7 năm 2013 tại Trường THCS Đặng Thai Mai.

Minh Chi

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.