14 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo

(Baonghean.vn) - Chiều 31/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Dịp này có 14 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi lĩnh vực tôn giáo thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Long – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Long - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên
Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo với nhiều kết quả nổi bật như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác tôn giáo; Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương xử lý các nhu cầu, giải quyết vụ việc vi phạm về tôn giáo và liên quan đến tôn giáo.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo; tranh thủ, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo kịp thời, đúng chính sách pháp luật…
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn cơ bản ổn định, không nảy sinh các vụ việc phức tạp.
Ảnh: Công Kiên
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo cho các đồng chí có nhiều đóng góp. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
14 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Công Kiên

Dự báo trong thời gian tới tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn sẽ tiếp tục ổn định. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 được xác định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí, Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Công Kiên
Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã phát biểu tham luận về các vấn đề thực trạng và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; kết quả và kinh nghiệm tranh thủ chức sắc, chức việc trong hoạt động tôn giáo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới Ban Tôn giáo tỉnh và các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tăng cường công tác vận động, phối hợp với các chức sắc, chức việc để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động tôn giáo. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình. Đồng thời, quan tâm phổ biến các chủ trương, chính sách về tôn giáo đến với đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý Ban Tôn giáo tỉnh và các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, 14 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.