1.500 cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Hội chợ việc làm, xuất khẩu lao động miền Tây xứ Nghệ năm 2019 sẽ góp phần cung cấp các thông tin bổ ích về việc làm, xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp... mở ra cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Sáng ngày 10/10, tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An (xã Bồng Khê - Con Cuông), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Con Cuông tổ chức Hội chợ việc làm, xuất khẩu lao động miền Tây xứ Nghệ năm 2019.

Hội chợ có sự tham gia của 15 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến giao dịch với 1.500 chỉ tiêu vị trí việc làm trong nước và 4.000 chỉ tiêu đi làm việc ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Bungari, Trung Đông… được giới thiệu tuyển dụng. Tuyển sinh học sinh học kỹ năng, ngoại ngữ, học nghề, và du học Nhật Bản, Hàn Quốc; thực hiện các chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, chính sách vay vốn ưu đãi cho người lao động… Đây là cơ hội giúp người lao động lựa chọn, tìm kiếm được việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo.
Ảnh: Thu Hương
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ. Ảnh: Thu Hương

Huyện Con Cuông có dân số trên 74.000 người, số người trong độ tuổi lao động là hơn 40.000 người, chiếm 55% tổng dân số, tỷ lệ lao động đã được đào tạo nghề đạt 26,3%. Từ năm 2017 - 2018, toàn huyện chỉ có hơn 4.000 người đi làm việc ngoài tỉnh, lao động xuất khẩu chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Qua khảo sát, nhu cầu tìm kiếm việc làm hàng năm có trên 5.000 người. Tuy nhiên, lực lượng này khả năng tiếp cận thông tin việc làm còn hạn chế, chưa chủ động, kịp thời, tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Ảnh: Thu Hương
Người lao động tìm hiểu thông tin về xuất khẩu lao động tại Hội chợ. Ảnh: Thu Hương

Hội chợ cung cấp thông tin bổ ích về lao động việc làm, giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quá trình làm việc; điều kiện nơi lưu trú dành cho công nhân. Từ đó, giúp người lao động, đặc biệt lực lượng đoàn viên, thanh niên có định hướng nghề nghiệp cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Ảnh: Thu Hương
Ký kết biên bản hợp tác giữa huyện và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hương

Hội chợ thu hút đông đảo người lao động, học sinh khối 12 trên địa bàn tham dự tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng. Phần lớn ngành nghề cần lao động là lắp ráp điện tử, sợi, dệt, may mặc…Cũng tại buổi lễ khai mạc, lãnh đạo UBND huyện Con Cuông đã ký biên bản hợp tác giữa huyện và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.