160 học sinh nhận học bổng Giải Golf "Vì trẻ em Việt Nam"

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 11 và 12/5, Đoàn cán bộ nhân viên Báo Đầu tư và đại diện các doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng SEAbank, Tập đoàn TH True Milk, Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã đến trao học bổng cho 160 học sinh nghèo học giỏi ở hai huyện Nam Đàn và Yên Thành với tổng số tiền mặt là 80 triệu đồng.
Trong đó 100 suất được trao cho học sinh huyện Nam Đàn và 60 suất trao cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở huyện Yên Thành. 
Các em học sinh nghèo vượt khó huyện Nam Đàn nhận học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”
Học sinh nghèo vượt khó huyện Nam Đàn nhận học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”
Đây là số tiền được trích từ Quỹ học bổng Giải golf thường niên “Vì trẻ em Việt Nam” do Báo Đầu tư phối hợp tổ chức. Cũng trong dịp này, Báo Đầu tư phối hợp với “Quỹ Thiện Tâm” (Tập đoàn Vingroup) trao tặng một phòng học vi tính trị giá 60 triệu đồng cho trường Tiểu học xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn); Tập đoàn TH True Milk tặng 160 suất quà là sản phẩm sữa cho sinh được nhận học bổng; Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tặng 15 triệu đồng cho 15 giáo viên dạy giỏi của huyện Nam Đàn. 
Đoàn học sinh giỏi Lào Cai và Quảng Trị được hướng dẫn viên Khu di tích Kim Liên kể về tuổi thơ của Bác Hồ kính yêu
Đoàn học sinh giỏi tỉnh Lào Cai và Quảng Trị nghe thuyết minh tại Khu di tích Kim Liên 
Ngoài chương trình trao học bổng nói trên, 2 ngày vừa qua, Báo Đầu tư còn tổ chức cho đoàn học sinh giỏi Trường THPT số 1 Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) và Trường Tiểu học Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị) đến tham quan quê Bác, Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, đồng thời tổ chức cuộc giao lưu gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn tạo cầu nối đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Bác Hồ.
Hoàng Hảo 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.