18 giáo viên tranh tài Hội thi giáo viên lái xe giỏi

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm đào tạo lái xe Đoàn A, Sở Giao thông vận tải tổ chức Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy nghề giỏi năm 2016.

Các đại biểu tham dự hội thi.
Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 16-17/11 với sự góp mặt tranh tài của 18 thầy, cô giáo đến từ 9 đơn vị đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.
Đồng chí Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Tham gia Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi vấn đáp và trình giảng. Trong phần thi vấn đáp, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản pháp quy, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe. Ở phần thi còn lại, các thí sinh sẽ có 7 bài trình giảng phần lý thuyết và 8 bài trình giảng phần thực hành.

Lãnh đạo Sở GTVT tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thi.
Lãnh đạo Sở GTVT tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thi.

Ông Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Đây là cuộc thi thường niên của Sở GTVT Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) với mục đích góp phần đảm bảo ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông. Hội thi là dịp để tuyên dương những giáo viên có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ vững vàng.

Thí sinh trình bày phần thi vấn đáp.
Thí sinh trình bày phần thi vấn đáp.

Đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ thuật giảng dạy trong đào tạo nghề. Đó chính là những đóng góp rất thiết thực cho việc đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo đối với đào tạo nghề, góp phần quan trọng trong việc hình thành đội ngũ người thợ giỏi, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban giám khảo chấm điểm trực tiếp từng phần thi của các thí sinh.
Ban giám khảo chấm điểm trực tiếp từng phần thi của các thí sinh.

Ngay sau lễ khai mạc, 18 giáo viên xuất sắc được chọn từ các hội thi ở các cơ sở đào tạo đã bắt đầu bước vào phần thi vấn đáp. Tiếp đó, trong thời gian ngày (16 và 17/11), các giáo viên sẽ tham gia thi với các hình thức: trình giảng lý thuyết, trình giảng trên sa hình./.

Thanh Lê

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.