19 triệu cử tri ở Venezuela bắt đầu bầu tổng thống

Các điểm bầu cử tại Venezuela đã bắt đầu mở cửa lúc 6 giờ sáng ngày 14/4 (tức 17 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam) để đón gần 19 triệu cử tri tới bỏ phiếu bầu chọn người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, trong đó quyền Tổng thống Nicolás Maduro và đại diện của phe đối lập Henrique Capriles được đánh giá là những ứng cử viên có cơ hội thắng cử.

Cuộc bầu cử này diễn ra 6 tháng sau khi Tổng thống Chavez tái đắc cử nhưng không kịp tuyên thệ nhậm chức do bệnh ung thư tái phát khiến ông qua đời hôm 5/3 vừa qua.

Bộ trưởng quốc phòng Diego Molero là một trong những cử tri đầu tiên
đi bỏ phiếu (nguồn: VTV)

Quyền Tổng thống Maduro ra tranh cử theo chỉ đạo của ông Chávez và trong chiến dịch vận động tranh cử, ông luôn thề sẽ trung thành tuyệt đối với cố lãnh đạo cánh tả này, sẽ tiếp tục và mở rộng các chương trình xã hội vì người nghèo được triển khai trong 10 năm qua. Mặc khác, ông Maduro cũng cam kết sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng mất an ninh, đấu tranh chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả điều hành của chính phủ.

Trong khi đó, ông Capriles - một luật sư xuất thân từ một gia đình thượng lưu- cam kết đem lại cơ hội cho mọi tầng lớp dân cư, tăng lương tối thiểu, chấm dứt tình trạng “ban phát” dầu mỏ cho nước ngoài, giảm tỷ lệ tội phạm...

Theo kết quả phần lớn các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, quyền Tổng thống Maduro luôn dẫn trước ông Capriles tối thiểu 10% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, thậm chí có cuộc thăm dò cho thấy cách biệt này lên tới 20%.

Dự kiến kết quả bỏ phiếu sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) công bố trong ngày sau khi tất cả các cử tri đã bỏ phiếu xong, và kết quả kiểm phiếu là không thể đảo ngược.

Hơn 3.400 quan sát viên trong nước và 240 quan sát viên quốc tế, trong đó có một số cựu tổng thống và thủ tướng của một số nước; các phái đoàn của Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR), Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Liên minh các tổ chức bầu cử liên Mỹ (UNIORE), Liên minh châu Phi, Trung tâm Carter, Nghị viện châu Âu... đã tới Venezuela để giám sát cuộc bầu cử này.

Để bảo vệ hòm phiếu, xử lý các trường hợp gian lận bầu cử có thể xảy ra và ngăn chặn mọi hành động kích động bạo lực, chính phủ đã huy động toàn bộ cảnh sát và hơn 140.000 binh sĩ. Mặt khác, Venezuela đóng cửa biên giới trên bộ trong 7 ngày.

Với khoảng 800 cơ quan báo chí nước ngoài đăng ký tham gia đưa tin, cuộc bầu cử thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, vì đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên thời kỳ hậu Hugo Chavez tại Venezuela./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.