19h15 ngày 11/9, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Đòi nợ và vào chung kết!

Tháng trước, U19 Việt Nam đã chịu thất bại 3-4 trước U19 Myanmar trong trận chung kết giải U22 ĐNÁ và trận tái ngộ tối nay là cơ hội để thầy trò HLV Guillaume Graechen đòi nợ. HLV Gerd Zeise, một người cũ của V-League, thừa nhận U19 Việt Nam có cơ hội lớn giành chiến thắng.

Văn Toàn và đồng đội đã sẵn sàng “phục thù” trận thua Myanmar chung kết U22 Đông Nam Á
Văn Toàn và đồng đội đã sẵn sàng “phục thù” trận thua Myanmar chung kết U22 Đông Nam Á

QUYẾT THẮNG VỚI ĐỘI HÌNH MẠNH NHẤT

Tin vui rất lớn cho U19 Việt Nam khi tất cả những thương binh Văn Trường, Đông Triều, Văn Sơn đều đã bình phục. HLV Graechen cũng chuẩn bị rất tốt cho cuộc tái ngộ với U19 Myanmar khi cho tiền vệ Quang Hải được nghỉ ngơi, Tuấn Anh cũng được đưa ra nghỉ ở trận trước hòng tiết kiệm sức lực cho trận cầu này.
HLV Graechen nói rõ với các học trò rằng thất bại trong trận chung kết giải U22 ĐNÁ trên đất Brunei là lỗi cá nhân của hàng thủ bởi hàng công vẫn chơi rất hay, ghi được tận 3 bàn thắng. Để giảm thiểu những nguy cơ có thể tái diễn, nhà cầm quân người Pháp đã cho các học trò tập luyện, rút kinh nghiệm. Thể lực cũng là ưu tiên đặc biệt của U19 Việt Nam và ngoài chế độ dinh dưỡng được đảm bảo bởi các chuyên gia đầu ngành của NutiFood, các biện pháp hồi phục như ngâm đá, bể bơi thả lỏng cũng được áp dụng. 
Không hứa hẹn nhưng cực kỳ tự tin, HLV Graechen cho biết: “U19 Myanmar tập luyện với nhau trong thời gian dài, các cầu thủ có kỹ thuật, HLV có triết lý bóng đá hiện đại. Sẽ là trận cầu căng thẳng và khó dự đoán hơn nhiều so với trận chung kết giải U22 ĐNÁ vừa rồi. Nhưng chúng ta cũng có cơ sở để tự tin mà điều quan trọng là chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu”. 
“MYANMAR MUỐN GẶP NHẬT HƠN VIỆT NAM”
Sẽ là sai lầm rất lớn nếu chúng ta nghĩ rằng U19 Myanmar mới nổi trong vài năm qua. Thực tế, Myanmar từng là nền bóng đá rất mạnh ở châu Á và đặc biệt, ở lứa U19, đội bóng này từng giành chức vô địch châu Á vào các năm 1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969 và 1970.  Nhiều năm qua, với túi tiền không đáy của tỷ phú Zaw Zaw, đội U19 Myanmar được tập hợp với 120 cầu thủ rồi sàng lọc chọn ra 30 gương mặt hay nhất đi Đức tập huấn dài hạn. Hiện tại, đội U19 Myanmar đang thi đấu ở giải hạng Nhất ở nước này nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. 
Sau 2 trận đấu tại giải năm nay, U19 Myanmar chỉ để thủng lưới 1 bàn – ít nhất giải và giành 2 chiến thắng tuyệt đối để trở thành đội bóng có hiệu số ghi bàn cao nhất giải. Đặc biệt hơn, 5 bàn thắng họ ghi được đều rất đa dạng, có phối hợp nhuyễn, có đá phạt, có đánh đầu, có đột phá… U19 Myanmar đang có sức mạnh toàn diện, được cộng hưởng từ các vị trí trên sân cùng lối chơi bóng vô cùng hiện đại và biến hóa. 
HLV Gerd Zeise của đội U19 Myanmar là người không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Năm 2006, nhà cầm quân người Đức từng làm giám đốc kỹ thuật cho Đà Nẵng. Sau thất bại khủng khiếp trước Gamba Osaka tới 0-15 ở AFC Champions League, ông Gerd Zeise bị sa thải. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao U19 Việt Nam: “Chúng tôi thắng U19 Việt Nam ở giải U22 ĐNÁ nhưng không có gì đảm bảo để chúng tôi làm được điều đó một lần nữa. Không nói ở ĐNÁ mà U19 Việt Nam có chất lượng ở tầm châu Álại được cả một dân tộc đứng sau cổ vũ. Nói thật, tôi thích gặp U19 Nhật Bản hơn là phải đụng độ U19 Việt Nam ngay ở bán kết”.   
Sẽ là một trận đấu không khoan nhượng, giữa những đối thủ không lạ lẫm gì nhau và món nợ cách đây một tháng như vừa xảy ra hôm qua. Thắng, bại có thể sẽ được quyết định bởi sự lóe sáng của những cá nhân. 
19h15 ngày 11/9, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Đòi nợ và vào chung kết! ảnh 2
19h15 ngày 11/9, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Đòi nợ và vào chung kết! ảnh 3
DỰ ĐOÁN: 3-2
HLV GERD ZEISE (U19 MYANMAR): “RẤT KHÓ ĐỂ ĐÁNH BẠI U19 VIỆT NAM”
19h15 ngày 11/9, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Đòi nợ và vào chung kết! ảnh 4
“U19 Việt Nam là một trong những đội bóng tốt nhất ở lứa tuổi này của châu Á. Tại Brunei, chúng tôi đã thắng 4-3 nhưng không có nghĩa là kết quả tương tự sẽ nghiễm nhiên lặp lại trên sân Mỹ Đình. U19 Việt Nam có sự cổ vũ của 4 vạn khán giả trên sân và sẽ rất khó để chúng tôi đánh bại họ.
Trong bóng đá rất khó để nói trước điều gì, nhưng tôi khẳng định rằng trận đấu hôm nay sẽ rất hấp dẫn bởi cả 2 đội đều muốn phục vụ khán giả một bữa tiệc bóng đá thực sự!”
HLV GUILLAUME GRAECHEN (U19 VIỆT NAM): “CHÚNG TÔI TỰ TIN NHẬP CUỘC”
19h15 ngày 11/9, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Đòi nợ và vào chung kết! ảnh 5
“Trong vòng 1 năm gần đây, U19 Myanmar có sự tiến bộ rõ nét, nhất là trong các pha tấn công. Họ là đội bóng không hề đơn giản để vượt qua. Tuy nhiên, sau 2 trận gặp U19 Australia, U19 Nhật Bản, tâm lý cầu thủ U19 Việt Nam rất tốt. Lúc này, các cầu thủ U19 Việt Nam rất háo hức, tự tin để đòi lại món nợ trên đất Brunei vừa qua. Tất nhiên, để thành công thì sự tập trung phải được đặt lên hàng đầu”, HLV Graechen cho biết.
Đông Triều, Văn Sơn đã sẵn sàng
Chấn thương nhẹ trong trận đấu với U19 Nhật Bản vừa qua không nhiều ý nghĩa, nên BHL U19 Việt Nam đã quyết định “cất” bộ đôi Đông Triều và Văn Sơn (ảnh). Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, cả 2 đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng ra sân vào tối nay. Sự trở lại của trung vệ Đông Triều và hậu vệ phải Văn Sơn sẽ giúp cho U19 Việt Nam có lực lượng tốt nhất trong trận đấu “đòi nợ” với U19 Myanmar. 
Nhật Bản vào chung kết?
Vào lúc 16h30 chiều nay, U19 Nhật Bản sẽ gặp U19 Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết 1. Với phong độ ấn tượng đã thể hiện ở vòng bảng, giới chuyên môn nhận định rằng, U19 Nhật Bản nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết.
Dự đoán: 2-1

Theo Bongdaplus

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.